Huyện Thạch Thất tôn vinh cán bộ, nhân viên ngành Y tế

Ngọc Quỳnh| 25/02/2022 16:34

(NSHN) - Ngày 25-2, huyện Thạch Thất long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, tôn vinh cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).

Lãnh đạo huyện Thạch Thất tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Y, trong những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của huyện không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, giữ gìn y đức, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế của huyện đã đạt thành tích đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong huyện.

Đặc biệt trong những năm qua, sự xuất hiện của dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Thạch Thất nói riêng. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", ngành Y tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, điều hành 2 khu cách ly tập trung, tiếp nhận gần 10 nghìn công dân các quận, huyện của thành phố về cách ly tập trung; chuẩn bị 3.760 giường ở 23 xã, thị trấn cho các khu cách ly tập trung F1 và 4 khu thu dung điều trị F0 của huyện với tổng số hơn 500 giường bệnh; hoạt động điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện kịp thời với tổng số mẫu xét nghiệm PCR đã thực hiện là 174.026 mẫu, xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 là 7.699 mẫu.

Đến nay, trên địa bàn Thạch Thất, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,9%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99,1%; gần 100 nghìn người đã được tiêm mũi 3 đạt 55,9%; đối với trẻ từ 12-17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,9%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99,5%.

Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất vừa duy trì tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa nhận nhiệm vụ tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh nhân Covid-19 theo phân tầng của thành phố, hạn chế tối đa nguy cơ diễn biến nặng cho bệnh nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Đình Cảnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cống hiến, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ, nhân viên ngành Y tế tận tâm trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và khẳng định: Trong bất cứ giai đoạn nào, đặc biệt là trong 3 năm qua, trước sự xuất hiện, bùng phát và nguy hiểm của đại dịch Covid-19 càng khẳng định vai trò to lớn, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế không chỉ chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn thể hiện sự tham gia hiệu quả vào việc giữ vững an ninh chính trị - xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian tới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, các đơn vị của huyện, các xã, thị trấn cần quan tâm đến công tác quy hoạch địa điểm, đầu tư trạm y tế cơ sở, dành nguồn lực đầu tư hiện đại, từng bước trang thiết bị y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, tiệm cận xu thế phát triển của xã hội...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành Y tế huyện tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, không ngừng trau dồi đạo đức, y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân ngành Y tế huyện, nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Phòng điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Trạm y tế xã Đồng Trúc, Trạm y tế lưu động xã Canh Nậu và cá nhân đồng chí Trịnh Duy Ưng - Giám đốc Trung tâm y tế huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện tặng Giấy khen cho 37 tập thể và 165 cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất tôn vinh cán bộ, nhân viên ngành Y tế