Huyện Phúc Thọ nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”

Nguyễn Mai| 05/02/2022 05:02

(HNMCT) - Năm 2021, cùng cả nước và Thủ đô, huyện Phúc Thọ thực hiện “nhiệm vụ kép” trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Phúc Thọ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh” của thành phố trong thời gian dài.

Làng hoa Tích Giang vào vụ Tết.

Đạt và vượt 20/24 chỉ tiêu kế hoạch năm

Những ngày này, người dân xã Tích Giang (Phúc Thọ) tất bật chăm sóc vụ hoa Tết lớn nhất trong năm. Với hơn 100 hộ trồng hoa, nhờ nghề truyền thống, kinh tế của nhiều gia đình đã khá giả. Xã đang xây dựng đề án phát triển vùng chuyên canh hoa, cây cảnh gắn với phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm để hấp dẫn du khách tham quan, tạo thu nhập cao hơn cho người dân.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng tốc độ tăng giá trị của huyện vẫn đạt 6,3%/năm (tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 13.385 tỷ đồng theo giá thực tế). Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ là 5%; công nghiệp xây dựng tăng 8,3%; nông, lâm, thủy sản tăng 4,2%.

Trong nông nghiệp, huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như: Vùng chuối Vân Nam; rau an toàn Vân Phúc, Thọ Lộc, Võng Xuyên, Thanh Đa, Xuân Phú; vùng bưởi Vân Hà; hoa Tích Giang, Tam Thuấn... cho hiệu quả kinh tế cao. 2021 cũng là năm tỷ lệ bỏ ruộng hoang vụ đông trên địa bàn huyện thấp nhất trong những năm gần đây, vụ đông của huyện đạt trên 80% tổng diện tích.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tiếp tục có sự tăng trưởng, nhiều sản phẩm công nghiệp, làng nghề đạt mức tăng trưởng khá, như: Cơ kim khí tăng 14,6%/năm, chế biến lâm sản, đồ mộc tăng 18%/năm, sản phẩm may mặc tăng 8,5%/năm; chế biến lương thực, thực phẩm tăng 5%/năm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn thông tin: Phúc Thọ thực hiện đạt và vượt 20/24 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 HĐND huyện giao. Huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ; hộ cận nghèo giảm, còn 93 hộ, chiếm tỷ lệ 0,18%.

Giữ vững “vùng xanh” của thành phố trong thời gian dài

Cùng với những điểm nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, Phúc Thọ cũng làm tốt công tác phòng, chống dịch, giữ vững “huyện vùng xanh” duy nhất của thành phố trong thời gian dài. Huyện đã thành lập và kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch; nhanh chóng ban hành, triển khai kịp thời, đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ. Tại Sở Chỉ huy các cấp đều phân công nhiệm vụ và trực chỉ huy 24/24/7; duy trì nền nếp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch.

Trong quý III-2021, dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo yêu cầu tạm dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội; các siêu thị mini, trung tâm thương mại, chợ dân sinh phải tổ chức, sắp xếp lại, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; không để xảy ra tình trạng tăng giá và khan hiếm hàng hóa. 

Hết giãn cách xã hội, huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp chăm lo tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động thương mại dịch vụ phát triển bù đắp thiệt hại do dịch; tổ chức các buổi làm việc bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; hỗ trợ các làng nghề duy trì hoạt động, tạo việc làm nâng cao đời sống nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 750 nhóm tình nguyện, 117 tổ Covid-19 cộng đồng với hơn 2.000 thành viên. Huyện cũng thành lập 10 tổ phản ứng nhanh cấp huyện thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch trên địa bàn huyện; thành lập 58 tổ an toàn Covid-19 tại doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với 228 thành viên. Phúc Thọ cũng đã kích hoạt vận hành hiệu quả, chặt chẽ các khu cách ly y tế tập trung; thu dung, điều trị ca F0 thể nhẹ tại Bệnh viện Đa khoa huyện và Trạm Y tế lưu động số 1 (đặt tại Trường THCS Võng Xuyên B); thành lập trạm y tế lưu động tại 21 xã, thị trấn... để chủ động các phương án phòng, chống dịch.

Theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, khép lại năm 2021, những kết quả đã đạt là tiền đề để huyện tiếp tục tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến; đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 200 năm thành lập huyện vào năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ nỗ lực hoàn thành “mục tiêu kép”