Thanh Oai sẵn sàng ứng phó ngập lụt

Kim Nhuệ| 15/09/2021 07:09

(HNM) - Nằm ven sông Đáy, xã Xuân Dương thuộc vùng trũng thấp nhất huyện Thanh Oai. Vào mùa mưa bão, địa phương này luôn đối diện nguy cơ bị ngập lụt. “Khi mực nước sông Đáy đạt mức báo động lũ số II, nhà của 16 hộ dân với 52 nhân khẩu bị nước tràn vào nhà. Còn khi mực nước sông Đáy đạt mức báo động lũ số III, 209 hộ dân với 805 nhân khẩu của xã bị ngập lụt...”, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương Phùng Văn Tuyến cho biết.

Tương tự, 8 xã, thị trấn của huyện Thanh Oai nằm ven sông Đáy: Kim Bài, Kim Thư, Kim An, Cao Viên, Thanh Cao, Thanh Mai, Phương Trung, Cao Dương thường xuyên đối diện nguy cơ ngập lụt nhà cửa, thiệt hại diện tích sản xuất nông nghiệp... Theo kết quả rà soát của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Oai, nếu xảy ra tình huống phân lũ sông Hồng vào sông Đáy để bảo vệ tuyến đê hữu Hồng khu vực nội thành, 9 xã, thị trấn nêu trên của huyện sẽ bị ngập lụt khoảng 745ha, phải sơ tán 4.839 hộ dân đến vùng an toàn... Ngoài bất lợi về địa hình, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn Thanh Oai thực tế chưa đáp ứng yêu cầu chống lũ lụt, úng ngập...

“Trước thực tế trên, Thanh Oai xác định trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng phải hoàn thành mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân...”, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định.

Quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, Thanh Oai đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đúng cơ cấu thành phần quy định; trong đó, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho các thành viên; xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân đến nơi an toàn khi xảy ra tình huống mưa lũ lớn theo từng mức báo động gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19... Hiện các xã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình phòng, chống lũ, lụt, chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân đến nơi an toàn...

“Xã đã thành lập đại đội xung kích phòng, chống thiên tai (gồm 150 người là nam giới, sức khỏe tốt, biết bơi), 1 tổ giao thông hỏa tốc (4-5 người), 1 tổ canh gác đê (18 người), chuẩn bị 2 máy bơm dầu, sẵn sàng bơm tiêu úng cục bộ. Bên cạnh đó, rà soát hiện trạng trường học, nhà văn hóa, đáp ứng yêu cầu về sơ tán dân tại chỗ phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19...”, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương Phùng Văn Tuyến cho biết.

Cùng với công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phòng, chống thiên tai, các xã, thị trấn của huyện Thanh Oai đã tăng cường tuyên truyền để người dân nhận diện và có kỹ năng phòng, tránh một số loại hình thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp... “Gia đình tôi đã chuẩn bị đủ lương thực, nhiên liệu thắp sáng, thuốc men, khẩu trang phòng dịch Covid-19 trong 10 ngày, sẵn sàng thực hiện chỉ đạo của chính quyền khi xảy ra tình huống thiên tai...”, ông Nguyễn Duy Văn ở xã Kim An nói.

Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền và người dân địa phương, chắc chắn Thanh Oai sẽ hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai sẵn sàng ứng phó ngập lụt