Phú Xuyên nỗ lực hoàn thành tiêu chí môi trường

Bạch Thanh| 10/09/2021 07:18

(HNM) - Bắt tay xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Xuyên gặp rất nhiều khó khăn đối với tiêu chí môi trường do có nhiều làng nghề. Song, nhờ sự sáng tạo, cách làm quyết liệt của địa phương, phát huy các nguồn lực, đến nay, Phú Xuyên đã có 25/25 xã hoàn thành nông thôn mới, 9/9 tiêu chí đạt huyện nông thôn mới.

Những con đường sạch sẽ, hai bên hoa nở rực rỡ nối các làng nghề sôi động của xã Phú Yên khiến nhiều người có ấn tượng đẹp khi tới đây. Chủ tịch UBND xã Phú Yên Nguyễn Văn Tâm cho hay, Phú Yên có 4 thôn, thôn nào cũng là làng nghề phát triển nổi tiếng trong vùng như làng nghề ấp nở gia cầm, làng nghề da giày. Đi liền lợi ích về kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân, mặt trái của các làng nghề cũng ảnh hưởng xấu tới môi trường do rác thải làng nghề xả ra môi trường, không được xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thấy điểm nghẽn này, xã Phú Yên đã đẩy mạnh xóa điểm đen về rác thải, biến nơi đầy rác thành những tuyến đường hoa...

Không riêng Phú Yên, trên địa bàn huyện, các làng nghề với nhiều loại chất thải khác nhau nên gây khó khăn cho công tác thu gom và xử lý. Đặc biệt là một số làng nghề giết mổ gia súc ở các xã: Quang Lãng, Chuyên Mỹ... chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, ảnh hưởng rất xấu đến môi trường và sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, đến nay, nhờ nỗ lực lớn của chính quyền địa phương, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã  được cải thiện rất tích cực. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh, để khắc phục, xử lý tốt vấn đề ô nhiễm làng nghề, huyện đã tăng cường quản lý, kiểm soát chất thải từ các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư... Bên cạnh đó, huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải (Khu xử lý rác thải tại xã Châu Can) với công nghệ tiên tiến nhằm giảm tỷ lệ rác thải chôn lấp.

Đi đôi với công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, Phú Xuyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi quy định, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước. Đặc biệt, huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng bếp thân thiện với môi trường thay thế bếp than tổ ong; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch trên đồng ruộng; bổ sung quy hoạch, xây dựng điểm tập kết trung chuyển rác thải… Phong trào xóa điểm đen về rác thải, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh, hình thành nhiều tuyến đường tự quản đang lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả thôn, xã của huyện, đến nay, toàn huyện đã có hơn 200 tuyến đường hoa kiểu mẫu, xanh, sạch, đẹp...

Nhờ nỗ lực của cán bộ, nhân dân, Phú Xuyên đang từng ngày đổi mới. Vừa qua, Hội đồng thẩm định thành phố Hà Nội tiến hành thẩm tra việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Phú Xuyên, kết quả: Phú Xuyên đạt gần 100/100 điểm, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; trong đó, Hội đồng thẩm định đánh giá cao công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đã chuyển biến tích cực...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên nỗ lực hoàn thành tiêu chí môi trường