Tặng quà lực lượng tuyến đầu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhóm phóng viên| 09/08/2021 17:30

(NSHN) - Chiều 9-8, quận Hoàng Mai phối hợp với hệ thống Siêu thị điện máy MediaMart tặng 14 tủ lạnh, 4 máy giặt và 4 máy sấy (tổng trị giá 100 triệu đồng) cho cơ sở cách ly, thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 (Bệnh viện Đa khoa Đống Đa) - có địa chỉ tại Dự án nhà ở cao tầng thuộc Khu đô thị Đền Lừ III, quận Hoàng Mai.

Đại diện hệ thống Siêu thị điện máy MediaMart trao tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly, thu dung, điều trị người bệnh Covid-19.

Các hiện vật nói trên do quận Hoàng Mai kêu gọi xã hội hóa nhằm cải thiện tình trạng thiếu cơ sở vật chất tại địa điểm mới được thiết lập. 

Cơ sở cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Dự án nhà ở cao tầng thuộc Khu đô thị Đền Lừ III, quận Hoàng Mai được thành lập ngày 31-7-2021, với quy mô 1.000 giường. Cơ sở bắt đầu hoạt động từ ngày 2-8 và UBND quận Hoàng Mai đã giao Ban Chỉ huy quân sự quận, Công an quận, UBND phường Hoàng Văn Thụ… khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để bảo đảm vận hành có hiệu quả.

Tính đến 15h ngày 9-8, cơ sở cách ly, thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 nói trên có 271 bệnh nhân. Hiện có 51 y, bác sĩ của Bệnh viện Đống Đa, cùng 40 người thuộc lực lượng công an, quân sự quận Hoàng Mai túc trực làm nhiệm vụ.

* Chiều 9-8, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã tổ chức trao tặng hiện vật trị giá 1,8 tỷ đồng cho Bệnh viện Dã chiến hồi sức tích cực Covid-19 do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta làm tổng thầu xây dựng tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai.

Trước đó, khi biết thông tin Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được sự chỉ đạo của Bộ Y tế cùng các ban, ngành thực hiện đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Dã chiến hồi sức tích cực Covid-19 tại đường Tam Trinh (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai), Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã chủ động đề xuất với đơn vị chủ đầu tư và tổng thầu được tài trợ hệ thống và giải pháp chiếu sáng cho dự án với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông sẽ trực tiếp tư vấn, lên phương án thiết kế để bảo đảm tiêu chuẩn giải pháp chiếu sáng bệnh viện; đồng thời, cung cấp hiện vật bảo đảm chất lượng, tiến độ đáp ứng theo yêu cầu của dự án, hỗ trợ vận chuyển tới chân công trình.

Phía chủ đầu tư và tổng thầu hỗ trợ, chỉ đạo các bộ phận liên quan cử đầu mối phối hợp, tiếp nhận vật tư sản phẩm tài trợ, bố trí nhân lực thi công.

Những túi quà hỗ trợ được đoàn viên, thanh niên quận Hoàn Kiếm chuyển tận tay các gia đình khó khăn.

* Chiều 9-8, Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền cho biết, Quận đoàn đã tiếp nhận và điều phối 300 suất quà, 600 bánh tươi, 40 thùng nước và hơn 3 tấn rau sạch tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn toàn quận.

Đặc biệt, “Tổ cung ứng thanh niên” trong khu vực phong tỏa cách ly y tế tại phường Chương Dương đã chuyển hơn 100 chuyến hàng hóa tại 3 chốt cửa khẩu trong những ngày phường Chương Dương thực hiện phong tỏa, góp phần cùng thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín vận chuyển quà hỗ trợ công nhân gặp khó khăn do Covid-19.

* Tại huyện Thường Tín, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức trao tặng 450 suất quà, tổng trị giá 85,5 triệu đồng để hỗ trợ công nhân, người lao động tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn. Mỗi công nhân được nhận một phần quà gồm: Dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, thức ăn đóng hộp…

Trao quà cho các hộ khó khăn ở xã Tri Thủy (huyện Phú Xuyên).

* Tại xã Tri Thủy (huyện Phú Xuyên), trong ngày 9-8, trụ trì chùa Đa Bảo và chính quyền địa phương đã thăm, tặng quà 10 hộ dân trong khu vực bị phong tỏa, mỗi hộ một suất quà trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, Đại đức Thích Thiện Huy - trụ trì chùa Đa Bảo trao 20 suất quà cho các hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng.

Huyện đoàn Quốc Oai trao quà cho hộ dân trong khu cách ly xã Cấn Hữu.

* Trước đó, ngày 8-8, Thành đoàn Hà Nội và Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam đã trao tặng Huyện đoàn Quốc Oai các nhu yếu phẩm gồm: 1 tấn bí đỏ, 100kg bí xanh, 100kg củ đậu trắng và 200 bó rau muống... Ngay sau khi đón nhận những phần quà ý nghĩa này, Huyện đoàn Quốc Oai đã trao tới các hộ dân khó khăn trên địa bàn các xã: Cấn Hữu, Đông Yên.

Ngoài ra, để san sẻ khó khăn với người dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quốc Oai còn xây dựng “Cửa hàng 0 đồng” đặt tại các khu vực phong tỏa; đồng thời, vận động hội viên đóng góp lương thực, thực phẩm duy trì hoạt động. Theo đó, từ ngày 27-7 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã nhận được gần 1.000kg gạo, gần 3.000 quả trứng, 87kg miến và hàng tấn rau, củ, quả… ủng hộ “Cửa hàng 0 đồng”, góp phần hỗ trợ hàng trăm hộ dân nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong bữa cơm hằng ngày. 

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng quà lực lượng tuyến đầu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn