Quận Cầu Giấy đẩy mạnh phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập

Hà Phong| 14/04/2021 17:56

(NSHN) - Ngày 14-4, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị chuyên đề: “Dân vận khéo” trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Vân Khanh cho biết, thông qua phong trào “Dân vận khéo” thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài của quận Cầu Giấy ngày càng đi vào nền nếp, được lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy ủng hộ cả về tinh thần và vật chất.

Trong 5 năm (2015-2020), Quỹ Khuyến học quận đã vận động được trên 35 tỷ đồng, dành phần lớn kinh phí thu được để bồi dưỡng, khen thưởng, tôn vinh học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích trong giảng dạy, học tập.

Quận Cầu Giấy cũng đã xây dựng được đội ngũ làm công tác khuyến học từ quận tới phường với 296 chi hội, 31.190 hội viên, 40 dòng họ lớn có chi hội khuyến học hoạt động bài bản, sáng tạo.

Ngoài ra, các phường trên địa bàn có nhà văn hóa lớn, nhà sinh hoạt cộng đồng được trang bị hàng trăm tủ sách, hàng nghìn đầu sách để nhân dân được học tập, đọc sách. Đặc biệt, 22 trung tâm học tập cộng đồng tại tổ dân phố, cụm dân cư được đầu tư ban đầu hơn 5 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa đã hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Từ phong trào “Dân vận khéo”, toàn quận đã có hàng trăm gia đình hiếu học tiêu biểu, cá nhân xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời được tôn vinh, khen thưởng. Điển hình như các dòng họ Nguyễn Đức (phường Nghĩa Đô); dòng họ Lê (phường Dịch Vọng Hậu); dòng họ Đặng, Tô (phường Quan Hoa)... Vì vậy, hệ thống giáo dục quận Cầu Giấy nhiều năm gần đây đã trở thành điểm sáng về chất lượng đào tạo đại trà và mũi nhọn trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cho rằng, quận Cầu Giấy cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Dân vận khéo”, qua đó thúc đẩy khuyến học, khơi dậy niềm tự hào để mỗi học sinh phát huy truyền thống vẻ vang của quận Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, vươn lên, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy đẩy mạnh phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập