Quận Tây Hồ phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Nguyệt Ánh| 19/03/2021 16:20

(NSHN) - Chiều 19-3, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020; phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho hai đơn vị.

Năm 2020, cùng với nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, ổn định đời sống xã hội, phong trào thi đua yêu nước của quận Tây Hồ đã phát triển toàn diện, nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… Trong đó, kinh tế của quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách đạt 4.528 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch năm; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa - sức khỏe” đạt 98,11%; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa - sức khỏe” đạt 94%...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Đinh Việt Thắng trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quận Tây Hồ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, 2 tập thể của quận Tây Hồ được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố, 14 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND thành phố, 8 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử