Võng La phát triển đều các lĩnh vực

Đỗ Minh| 15/01/2021 07:18

(HNM) - Là một trong những xã chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa, những năm gần đây xã Võng La (huyện Đông Anh) linh hoạt chuyển dịch cơ cấu, đa dạng loại hình kinh tế, qua đó góp phần đẩy mạnh kinh tế địa phương phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Những ngày này, vườn cam vùng bãi xã Võng La của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Võng La luôn tấp nập người đến mua. Theo anh Hùng, cách đây khoảng 10 năm, thấy vùng bãi của xã bỏ hoang, anh mạnh dạn thuê lại từ các hộ có đất và đưa giống cam Canh, cam Vinh về trồng. Từ đó đến nay, gia đình anh Hùng thường xuyên trồng hơn 30ha hai loại cây trồng này, trung bình mỗi năm cho doanh thu hơn 10 tỷ đồng...

Chọn hướng đi khác với mục đích gìn giữ và phát triển sản phẩm đậu phụ làng nghề truyền thống Võng La, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Võng La Phan Văn Đạt chia sẻ, hợp tác xã thành lập từ năm 2019 chuyên sản xuất đậu phụ. Là sản phẩm bảo đảm chất lượng nên trung bình mỗi ngày, hợp tác xã xuất bán ra thị trường khoảng 4-5 tạ đậu phụ. Mới đây, sản phẩm đậu phụ Làng Chài của hợp tác xã tham gia phân hạng đánh giá tại Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Đông Anh và đạt “3 sao”. Hiện, lượng đơn hàng của hợp tác xã khá ổn định, chủ yếu cung cấp cho các trường học, nhà hàng, siêu thị... Nhờ đó, trung bình mỗi hộ thành viên của hợp tác xã có thu nhập khoảng 800.000-1.000.000 đồng/ngày...

Ngoài ra, phát huy lợi thế của địa phương giáp Khu công nghiệp Thăng Long, nhiều hộ trong xã phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, tạo nguồn thu nhập ổn định. Theo thống kê của UBND xã Võng La, toàn xã hiện có 782 hộ kinh doanh hình thức dịch vụ ăn uống, cho thuê phòng trọ… Chủ tịch UBND xã Võng La Phạm Văn Nghĩa thông tin, năm 2020, tuy ảnh hưởng từ dịch Covid-19, thiên tai khắc nghiệt... song tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn xã vẫn ổn định và có bước phát triển khả quan nhờ thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tổng thu ngân sách của xã đạt gần 30,6 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại tăng khoảng 5% so với năm trước. Năm qua, toàn xã có 51 hộ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, xã đã tập trung triển khai Đề án sáng - xanh - sạch - đẹp; hoàn thành Dự án điện chiếu sáng nông thôn với mức đầu tư 10 tỷ đồng. Từ năm 2019 đến nay, UBND xã đầu tư gần 60 tỷ đồng thực hiện 12 công trình xây dựng hoặc sửa chữa hạ tầng xã hội, giao thông (một số công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2021). Điển hình là những công trình, như: Trường Mầm non Đại Độ, Trường Trung học cơ sở Võng La; trồng và quản lý hơn 1.000m đường hoa…

“Để xây dựng xã Võng La thành phường theo lộ trình huyện Đông Anh trở thành quận, thời gian tới, Võng La tiếp tục phát triển nhiều mô hình kinh tế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, kinh doanh hàng hóa (lĩnh vực này chiếm tới 80% trong cơ cấu kinh tế); đồng thời, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai; bảo vệ môi trường...”, Chủ tịch UBND xã Võng La Phạm Văn Nghĩa cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Võng La phát triển đều các lĩnh vực