Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021

Trần Mai Hồ| 14/01/2021 16:56

(NSHN) - Ngày 14-1, các Quận ủy: Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Quận ủy Ba Đình khen thưởng các tập thể có thành tích năm 2020.

Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị quận Ba Đình đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ...

Nhờ đó, quận đã thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ quận đề ra và 27/28 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020…

Năm 2021, Quận ủy Ba Đình phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 mục tiêu và 31 chỉ tiêu cụ thể, triển khai 5 nội dung nhiệm vụ trọng tâm, từng bước xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững; phấn đấu là địa phương dẫn đầu thành phố Hà Nội về văn minh đô thị; nâng cao thứ hạng cải cách hành chính và giáo dục - đào tạo…

Tại hội nghị, Quận ủy Ba Đình cũng quán triệt, triển khai 7 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng thời khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020.

Quang cảnh hội nghị Cầu Giấy.

* Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Quận ủy Cầu Giấy cho biết, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của quận.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội... nên đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước đạt 167.904 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách quận ước đạt hơn 7.361 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán...

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của thành phố đó là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác…

Trước mắt, quận Cầu Giấy sẽ tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón xuân.

Quận ủy Tây Hồ khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

* Tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Quận ủy Tây Hồ cho biết, năm 2020, với sự chủ động, quyết liệt, công tác xây dựng Đảng được quận thực hiện tốt, song song với việc khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2020 đạt hơn 4.522 tỷ đồng, bằng 134,8% kế hoạch năm. Đặc biệt, quận thực hiện việc cắt giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách 15,17 tỷ đồng để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Năm 2021, quận Tây Hồ tiếp tục phát huy các nguồn lực, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 13,61%; 100% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên… 

Dịp này, Quận ủy Tây Hồ đã khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021