Các quận quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nhóm PV Nội chính| 07/01/2021 12:23

(NSHN) - Sáng 7-1, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI.

Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở của quận Hoàn Kiếm đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Do tác động của dịch Covid-19 nên tổng doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước giảm 13,4%; doanh thu ngành du lịch ước giảm 82,2% so với kế hoạch. Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt hơn 10.530 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán thành phố giao và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, quận Hoàn Kiếm có 18/18 phường hoàn thành sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp phường và 132/132 tổ dân phố hoàn thành sắp xếp cán bộ không chuyên trách tại tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, toàn quận đã giảm 620 người hoạt động không chuyên trách.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

 Quang cảnh hội nghị.

* Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV tổ chức Hội nghị lần thứ tư để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, quận đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu nhiệm vụ thành phố giao, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.160 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt; quản lý đô thị, xây dựng, đất đai được thực hiện nghiêm túc, có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, trong năm 2020, quận Hoàng Mai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Đảng bộ quận luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đã tổ chức 44 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ cho 8.932 học viên; đã kết nạp 210 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Năm 2021, quận Hoàng Mai quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Quận Hoàng Mai sẽ chú trọng thực hiện tốt quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân…   

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV.

* Cũng trong ngày 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ sáu nhằm thảo luận báo cáo kiểm điểm công tác năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy; kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2020 và kế hoạch 2021.

Năm 2020, toàn Đảng bộ quận Cầu Giấy đã quan tâm nắm bắt tình hình, khảo sát xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Cầu Giấy đã kiểm tra 6 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 6 tổ chức Đảng, 9 đảng viên có vi phạm; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức Đảng, 4 đảng viên; kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 tổ chức Đảng, 3 đảng viên và xem xét có hình thức kỷ luật đối với 2 đảng viên, kiến nghị thu hồi gần 37 triệu đồng do quản lý thu chi, quyết toán sai lệch nguồn tiền công đức.

Năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên chế độ giao ban trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát và chỉ đạo giải quyết công việc kịp thời, sát thực tiễn. Tập trung kiểm tra giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đạo đức lối sống... của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa vi phạm, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. 

 Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khóa VI.  

* Chiều 7-1, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa XXVIII) để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; dự thảo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và một số nội dung quan trọng khác…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, cùng với triển khai 11 nhiệm vụ trọng tâm đã thông qua, các cấp, các ngành của quận tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai 7 chương trình công tác lớn của Quận ủy, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội; xây dựng các đề án, kế hoạch để thực hiện hiệu quả; chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận và thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội…

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động chào mừng sự kiện lớn trong năm 2021 của Thủ đô Hà Nội và đất nước. Trước mắt, các cấp ủy đảng, chính quyền của quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội để nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường phát biểu tại hội nghị.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các quận quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021