Cụm công trình đập Đáy sẵn sàng nhiệm vụ chuyển lũ năm 2021

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 16:11, 18/06/2021

(HNMO) - Ngày 18-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết tổng kiểm tra vận hành Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác vận hành kiểm tra Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi Hà Nội Nguyễn Văn Hữu cho biết, từ ngày 16 đến 18-6, Sở NN&PTNT Hà Nội tổng kiểm tra vận hành Cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy (đập Đáy và cống Vân Cốc). Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Viện Kỹ thuật công trình (Trường Đại học Thủy lợi), Viện Khoa học thủy lợi của Bộ NN&PTNT…

Trong hai ngày, Đoàn kiểm tra đã vận hành cống Vân Cốc trong điều kiện khô, không có áp lực nước. Cụ thể, nâng và hạ toàn bộ 26 cửa từ cao trình 12m lên 14,2m bằng nguồn điện lưới, chế độ điều khiển đồng thời; nâng và hạ 6 cửa đập Đáy từ cao trình 9m lên 13,9m và ngược lại bằng nguồn điện lưới, chế độ điều khiển đồng thời…

Phát biểu tại hội nghị, thành viên đoàn kiểm tra đánh giá, Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi Hà Nội đã thực hiện tốt công tác duy trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống ánh sáng, điện lưới, điện máy phát. Cụm công trình đầu mối sông Đáy sẵn sàng làm nhiệm vụ chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy năm 2021.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn công trình trong điều kiện có áp lực nước, Đoàn kiểm tra lưu ý Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi Hà Nội đề xuất các cấp, các ngành tăng cường đầu tư kinh phí nâng cấp, thay thế một số thiết bị thuộc hạng mục cơ khí, điện, thủy công…

Đánh giá vai trò đặc biệt quan trọng của Cụm công trình đầu mối phân lũ đập Đáy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến yêu cầu Ban Quản lý và Dịch vụ thủy lợi Hà Nội hoàn thiện báo cáo đánh giá hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ; tham mưu, đề xuất các cấp, các ngành bố trí kinh phí sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, xuống cấp, thực hiện các dự án theo quy hoạch phòng, chống lũ sông Đáy theo lộ trình.

Kim Nhuệ