Công diễn vở chèo “Cánh diều làng Vũ Đại“

Nga Việt| 26/03/2023 07:31

(HNM) - Nhà hát Chèo Hà Nội vừa dàn dựng và sẽ công diễn vở mới “Cánh diều làng Vũ Đại” phóng tác từ truyện ngắn “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao, vào 20h ngày 1-4, tại Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

“Cánh diều làng Vũ Đại” còn có tên gọi khác là “Tình và say”, do tác giả Lê Chí Trung viết kịch bản, Nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn đạo diễn, nói lên khát vọng được làm người lương thiện của con người nói chung, nhân vật Chí Phèo nói riêng trong xã hội thực dân phong kiến. Vở diễn cũng ca ngợi tình yêu đôi lứa Chí Phèo - Thị Nở và ước mơ, khát khao thay đổi, có cuộc sống mới tốt đẹp hơn của người dân khi ấy thông qua hình ảnh cánh diều no gió bay lượn tự do trên bầu trời cao xanh mà tác giả kịch bản sáng tạo. Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ có giọng hát ngọt ngào và lối diễn nhuần nhuyễn của Nhà hát Chèo Hà Nội: Các Nghệ sĩ ưu tú: Hoài Thu, Thu Hằng, Phương Mây, Hồng Nam; các diễn viên: Quốc Phòng, Thu Hòa, Xuân Huynh, Duy Biên, Thu Hà…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công diễn vở chèo “Cánh diều làng Vũ Đại“