Nhiều hoạt động hấp dẫn vui đón Trung thu phố cổ Hà Nội

Miên Hạo| 01/09/2022 17:16

(NSHN) - Theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, từ ngày 5 đến 16-9, các chương trình, hoạt động vui đón Tết Trung thu hấp dẫn trẻ em sẽ diễn ra tại nhiều điểm di sản văn hóa, giao lưu phố cổ. Sự kiện cũng nhằm lưu giữ, tôn vinh truyền thống văn hóa; tăng cường quảng bá du lịch phố cổ tới công chúng và du khách.

Các món bánh truyền thống, đồ chơi dân gian không thể thiếu trong Tết Trung thu phố cổ.

Cụ thể, tại không gian bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã), từ ngày 7 đến 10-9, có không gian trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống. Tại đây, các nghệ nhân, thợ thủ công từ các làng nghề truyền thống khu vực lân cận Hà Nội sẽ giới thiệu, hướng dẫn cách thức làm đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, tò he đất, chuồn chuồn tre...

Không gian bích họa Phùng Hưng cũng dành một khu vực riêng cho các hoạt động tương tác, hướng dẫn các trò chơi dân gian: Ô ăn quan, cướp cờ, đánh chuyền, kéo co, bịt mắt bắt dê, cà kheo, múa sạp, nhảy bao bố, nhảy lò cò… Đặc biệt, trong các ngày 7 và 9-9, có biểu diễn nghệ thuật múa rối cổ Tế Tiêu (Mỹ Đức); ngày 10-9 có trình diễn thời trang trẻ em của Hội thiết kế thời trang Hà Nội… 

Trung thu phố cổ với nhiều hoạt động đặc sắc.

Trước đó, từ ngày 5-9, tại đình Kim Ngân (Hàng Bạc), Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (Hàng Buồm) mở cửa không gian trưng bày đồ chơi truyền thống đi kèm với các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn cách thức làm đồ chơi.

Tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây (Hàng Buồm), có không gian sắp đặt không khí đón Tết Trung thu truyền thống của gia đình Hà Nội xưa; không gian giới thiệu các mẫu đèn Trung thu cổ truyền được nhà nghiên cứu Trịnh Bách, nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình phục dựng; trưng bày ảnh Trung thu phố cổ đầu thế kỷ XX… Các hoạt động tại đây sẽ kéo dài đến hết ngày 15-9.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hấp dẫn vui đón Trung thu phố cổ Hà Nội