Thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật đảo ngược đặc sắc

Nhi An| 29/05/2022 11:48

(HNM) - Triển lãm “Dân tộc - hiện đại là cội nguồn của nghệ thuật đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình).

Hoạ sĩ Nguyễn Đại Giang chia sẻ hoàn cảnh sáng tác các bức tranh cho khách thưởng lãm.

Triển lãm giới thiệu 32 tác phẩm được sáng tác trên chất liệu sơn dầu, acrylic theo phong cách đảo ngược, với các chủ đề đa dạng như chân dung, phong cảnh, sinh hoạt, văn hóa, truyền thống. Có thể kể đến như tác phẩm: “Mẹ của họa sĩ”, “Chân dung tự họa”, “Chợ Hà Nội”, “Cà phê phố Hà Nội”, “Cầu Long Biên”, “Ca trù Hà Nội”, “Chơi ô ăn quan”… Tranh đảo ngược của họa sĩ Nguyễn Đại Giang lấy cảm hứng từ những hình thức khắc đảo ngược trên các bãi đá cổ ở Sa Pa (Lào Cai) và tranh của nhiều họa sĩ khuyết danh khác. Thông qua triển lãm, họa sĩ sinh năm 1944, từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật quốc tế, mong muốn đem đến cho người xem cảm nhận về nghệ thuật đầy phá cách với thông điệp sâu sắc, đó là sự bao dung, hòa đồng trong cuộc sống.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 31-5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật đảo ngược đặc sắc