Nhiều hoạt động hấp dẫn trong tháng 3 tại ''Ngôi nhà chung''

Nguyễn Thanh| 01/03/2022 15:09

(NSHN) - Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa thông tin về chương trình hoạt động tháng 3 tại “Ngôi nhà chung”, với chủ đề “Màu xanh tôi yêu”. Chương trình được triển khai theo hai phương án, tùy theo diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Văn hóa Tây Nguyên được giới thiệu trong hoạt động tháng 3 tại Ngôi nhà chung.

Theo đó, nếu đến thời điểm tổ chức các hoạt động tháng 3, dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sẽ được tổ chức đầy đủ, với sự kiện điểm nhấn là Ngày hội thanh niên với văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc. Đây là dịp để các bạn trẻ yêu văn hóa dân tộc, những người con của đồng bào chia sẻ giải pháp, cách làm hay để cùng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; giao lưu văn hóa văn nghệ, giới thiệu ẩm thực truyền thống, trò chơi dân gian, nghệ thuật dân gian…

Cũng trong dịp này, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức tái hiện lễ hội sum họp cộng đồng của dân tộc M'nông tỉnh Đắk Nông; giới thiệu các món ăn truyền thống sau lễ hội của đồng bào M'nông; giới thiệu, trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên; trưng bày không gian sách, ảnh về biển đảo quê hương…

Đặc biệt, dịp cuối tuần, sẽ có Chương trình dân ca dân vũ “Tháng Ba Tây Nguyên”, các hoạt động giới thiệu về cây cà phê, hoa cà phê, kỹ thuật rang xay cà phê và thưởng thức cà phê, âm nhạc đượm chất Tây Nguyên.

Tham gia chương trình hoạt động tháng 3 là gần 100 đồng bào thuộc 13 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer.

Trong trường hợp dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, làng sẽ tăng cường các hoạt động tại chỗ của nhóm đồng bào hằng ngày tại làng để hạn chế tập trung đông người, bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong tháng 3 tại ''Ngôi nhà chung''