Công diễn vở ca kịch - xiếc ''Thượng Thiên Thánh Mẫu'' dịp Tết Nguyên đán

Yên Nga| 23/01/2022 08:32

(HNM) - Vở ca kịch - xiếc đặc sắc “Thượng Thiên Thánh Mẫu” do Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp dàn dựng, sẽ được công diễn vào 20h các ngày 6, 7, 8-2 (tức mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại Rạp Xiếc trung ương (số 67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vở 'Thượng Thiên Thánh Mẫu' của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ảnh: PV/Vietnam+

Đây là vở diễn thứ hai nằm trong dự án kết hợp giữa nghệ thuật cải lương và xiếc mang tên “Huyền sử Việt”, tái hiện bốn vị thánh bất tử trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt Nam. “Thượng Thiên Thánh Mẫu” được dàn dựng từ kịch bản của tác giả Lê Thế Song và Xuân Hồng, do Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên và Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng đồng đạo diễn, xoay quanh những huyền tích dân gian về Mẫu Liễu Hạnh - vị đệ nhất Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam. Khán giả được đề nghị xét nghiệm Covid-19 trước khi vào rạp và phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công diễn vở ca kịch - xiếc ''Thượng Thiên Thánh Mẫu'' dịp Tết Nguyên đán