Hoàn Kiếm đề xuất tổ chức phố đi bộ phục vụ Tết Dương lịch

Hoàng Lân| 28/12/2020 16:00

(NSHN) - Ngày 28-12, UBND quận Hoàn Kiếm có Công văn số 1718/UBND-VP gửi UBND thành phố Hà Nội đề xuất việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong dịp Tết Dương lịch 2021 và khai mạc "Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm".

 UBND quận Hoàn Kiếm xin phép thành phố tổ chức khai mạc không gian đi bộ khu phố cổ mở rộng vào tối 31-12-2020.

Công văn nêu, thực hiện chủ trương của UBND thành phố, trong dịp Tết Dương lịch 2021, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới và phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động lớn của thành phố tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vào đêm 31-12-2020. 

Ngoài ra, từ ngày 1-1 đến 3-1-2021, sẽ diễn ra các hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận và không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Đồng thời, quận dự kiến sẽ khai mạc "Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm" lúc 19h30 ngày 31-12-2020 tại đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc).

Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và phục vụ tốt nhu cầu nhân dân, du khách đón năm mới Tân Sửu 2021, UBND quận Hoàn Kiếm xin ý kiến UBND thành phố Hà Nội cho phép tổ chức hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận và không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội được thực hiện sớm hơn 1 ngày, bắt đầu từ 19h ngày 31-12-2020 (thứ năm) đến 24h00 ngày 3-1-2021 (chủ nhật). 

Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm xin ý kiến thành phố cho phép khai mạc hoạt động "Mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm" như dự kiến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm đề xuất tổ chức phố đi bộ phục vụ Tết Dương lịch