Trải nghiệm "Ký ức Thăng Long" qua chuỗi hoạt động quảng bá di sản phố cổ Hà Nội

Miên Hạo| 15/11/2020 15:15

(NSHN) - Theo thông tin từ Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, từ ngày 21-11 đến 15-12, tại nhiều không gian di sản thuộc khu vực phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề "Ký ức Thăng Long", kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11).

Tại di tích đình Kim Ngân (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra nhiều hoạt động quảng bá di sản hấp dẫn.

Từ ngày 21-11 đến ngày 15-12, tại đình Kim Ngân (Hàng Bạc), sẽ diễn ra triển lãm "Việt Thiền Thi - Ngàn năm văn vật". Cũng tại địa điểm này, vào ngày 21-11, sẽ có chương trình trình diễn âm nhạc truyền thống mang tên "Việt Thiền âm" phát triển trên lời thơ Thiền Việt với âm sắc của tiếng Việt hôm nay trong âm điệu của nhiều bộ môn ca nhạc truyền thống: Tuồng, chèo, xẩm...

Ngoài ra, chuỗi hoạt động còn giới thiệu văn hóa trà "San Tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh Hà Giang - Hội nhập và phát triển" từ ngày 20 đến 29-11; biểu diễn ca trù của Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội vào tối 20-11.

Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, phố Đào Duy Từ, vào ngày 21-11, sẽ diễn ra hội thảo "Trang phục áo dài truyền thống: Vấn đề bảo tồn và phát triển trong xã hội hiện nay". Trong khuôn khổ hội thảo có hoạt động giới thiệu sản phẩm áo dài; trải nghiệm trang phục áo dài truyền thống, tìm hiểu chất liệu, cách may mặc từ các nghệ nhân.

Cũng tại địa điểm này, vào hồi 19h30 ngày 22-11 diễn ra chương trình nghệ thuật "Chuyện phố", giới thiệu bộ sưu tập áo dài ngũ thân dành cho công chức, học sinh, sinh viên; trang phục cưới, trang phục áo dài kết hợp với hoa văn hiện đại và bộ sưu tập thời trang đương đại trên nền chất liệu truyền thống. Chương trình có sự góp mặt của hơn 100 diễn viên không chuyên đến từ các địa phương trong cả nước.

Chuỗi hoạt động tại nhiều không gian phố cổ nhằm mục đích đẩy mạnh hiệu quả quảng bá di sản tới đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trải nghiệm "Ký ức Thăng Long" qua chuỗi hoạt động quảng bá di sản phố cổ Hà Nội