Giải trí cuối tuần: Sôi nổi hoạt động cộng đồng tại nhiều điểm của Hà Nội

Hoàng Lân| 24/05/2019 17:05

(NSHN) - Cuối tuần này, nhiều hoạt động cộng đồng diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Các hoạt động nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi cũng bắt đầu diễn ra sôi nổi tại nhiều địa điểm của Hà Nội.

(NSHN) - Cuối tuần này, nhiều hoạt động cộng đồng diễn ra tại khu vực  phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.  Các hoạt động nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi cũng bắt đầu diễn ra sôi nổi tại nhiều địa điểm của Hà Nội.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cuối tuần này, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều hoạt động vì cộng đồng. Cụ thể, vào ngày 25 và 26-5 là chương trình quảng bá giới thiệu hàng hóa thương hiệu Việt với khẩu hiệu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại khu vực nhà Bát Giác.

Cuối tuần này, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra nhiều hoạt động vì cộng đồng.


Tối 25-5 là chương trình Nhịp điệu nước hè 2019, được tổ chức tại Đài phun nước (quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục). Tối cùng ngày, tại khu vực Tượng đài Cảm Tử là chương trình nghệ thuật của các dân tộc Việt Nam.

Chuỗi hoạt động "Tết Đoan Ngọ xưa và nay”, “Trò chơi dân gian Việt Nam” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) từ ngày 24-5 đến 30-6. Đây là những hoạt động tìm về cội nguồn xưa, gìn giữ những phong tục tập quán tốt đẹp của cha ông và góp phần khơi nguồn tinh hoa dân tộc, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hoạt động “Tết Đoan Ngọ xưa và nay”, “Trò chơi dân gian Việt Nam” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long


Chương trình gồm nhiều hoạt động trải nghiệm như: Trưng bày hoạt động “Tết Đoan Ngọ xưa và nay” giới thiệu một số phong tục xưa trong dân gian và cung đình, bộ sưu tập quạt vẽ các danh lam thắng cảnh Thăng Long của nghệ nhân Lân Tuyết; trưng bày “Trò chơi dân gian Việt Nam”; các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi như: Làm quạt đón phúc lành; kết vòng nhận bình an, xem biểu diễn múa rối nước, giao lưu cùng các nghệ nhân…

Hàng loạt chương trình dành cho thiếu nhi đã bắt đầu "sáng đèn" từ tuần này. Cụ thể, Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện các vở diễn “Con chim xanh”, “Nàng tiên cá” với nhiều suất diễn trong hai ngày cuối tuần. Vở kịch thiếu nhi “Tấm Cám” của sân khấu Lệ Ngọc tổ chức diễn luân phiên ở rạp Công Nhân, Đại Nam và Hồng Hà…

Hoạt cảnh kịch thiếu nhi "Tấm Cám" của sân khấu Lệ Ngọc.


Vào ngày 25-5, Rạp xiếc Trung ương ra mắt vở xiếc mới “Cuộc phiêu lưu của chú Tễu”. Vở diễn được đầu tư hệ thống âm thanh ánh sáng, sân khấu hiện đại, màn hình Led 1.000 inch với sự tham gia của gần 60 nghệ sĩ trẻ đã đạt nhiều giải thưởng cao tại các kỳ liên hoan xiếc quốc tế tại Monaco, Tây Ban Nha, Nga, Pháp, Italia...

Vào hồi 20h ngày 25-5, buổi hòa nhạc “Tương phản" được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội). Buổi diễn sẽ quy tụ các nghệ sĩ thính phòng đẳng cấp quốc tế đến từ Pháp, Mỹ, Hàn Quốc và những nghệ sĩ kỳ cựu của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc "Tương phản"


Các nghệ sĩ Việt Nam tham gia biểu diễn gồm: NSND Ngô Hoàng Quân, NSND Trần Thị Mơ, nghệ sĩ kèn oboe Hoàng Mạnh Lâm, nghệ sĩ violon Chương Vũ. Các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín của thế giới gồm: Martha Walwoord (violon), Vincent Fillatreau (viola), Catherine Forbes (viola), Sun-Young Ju (piano).

Trong chương trình “Tương phản”, lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức hai tác phẩm kinh điển là “Madrigal, op.35” của Gabriel Fauré và ngũ tấu của “Théodore Dubois”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải trí cuối tuần: Sôi nổi hoạt động cộng đồng tại nhiều điểm của Hà Nội