Quốc Oai đề nghị công nhận lễ hội chùa Thầy là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hoàng Sơn| 05/04/2023 18:06

(NSHN) - Ngày 5-4, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2023.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai chủ trì hội nghị.

Lễ hội chùa Thầy năm 2023 diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26-4 (tức mùng 5 đến mùng 7 tháng Ba âm lịch). Với phương châm tôn vinh giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chùa Thầy, huyện Quốc Oai chú trọng phục dựng nguyên bản theo sử sách các nghi thức tế, rước trong ngày lễ Mộc dục vào mùng 5 tháng Ba và lễ tạ Thánh vào mùng 7 tháng Ba (âm lịch).

Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng được khôi phục những yếu tố truyền thống về vui chơi, lao động sản xuất của người dân bản xứ như: Trình diễn múa rối nước, hát chèo, hát tuồng, hát dô, hát dân ca, biểu diễn cồng chiêng...

Để lễ hội chùa Thầy năm 2023 diễn ra an toàn - văn minh - thân thiện, thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan, vãn cảnh, huyện Quốc Oai đã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội theo hướng phát triển du lịch tâm linh. Hiện nay, UBND huyện đã giao các phòng, ban, đơn vị hoàn thành việc tu bổ, cải tạo, chỉnh trang một số hạng mục của khu di tích như: Quán tam xá, thủy đình, chùa Hoàng Kim, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, chỉnh trang Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Lễ hội chính chùa Thầy (xã Sài Sơn, Quốc Oai) diễn ra từ ngày 5 đến 7 tháng Ba âm lịch.

Huyện cũng phối hợp với Tập đoàn Tuần Châu đưa vào sử dụng hệ thống xe điện đưa, đón du khách tham quan tại khu di tích chùa Thầy kể từ ngày 10-2-2023, đồng thời khảo sát thiết kế hệ thống pano cỡ lớn giới thiệu toàn cảnh và từng điểm trong khu chùa Thầy và Tuần Châu.

Huyện xây dựng tour du lịch tham quan di tích chùa Thầy - Tuần Châu - đình So, tạo thành chuỗi điểm đến hấp dẫn. Huyện cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội chùa Thầy là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngoài ra, huyện giao các phòng, ban, đơn vị, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường... 

UBND xã Sài Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý tốt các phương tiện đến tham quan và thu vé trông giữ xe để nộp ngân sách nhà nước; tuyên truyền, vận động các hộ dân bán hàng xung quanh khu vực di tích di chuyển vào các kiot để kinh doanh, bảo đảm mỹ quan và sự trang nghiêm của di tích…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai đề nghị công nhận lễ hội chùa Thầy là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia