Triển lãm ''Sắc màu phố quê'' của họa sĩ Lê Tiến Vượng

Nga Việt| 12/03/2023 07:48

(HNM) - Triển lãm “Sắc màu phố quê” của họa sĩ Lê Tiến Vượng (Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 2 - Hội Mỹ thuật Việt Nam) đang diễn ra tại Nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), đánh dấu sự trở lại với hội họa giá vẽ của họa sĩ sau nhiều năm chuyên tâm và gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực đồ họa.

Triển lãm mang đến công chúng 60 tác phẩm mỹ thuật, ghi dấu mốc tuổi 60 của tác giả Lê Tiến Vượng, được thể hiện trên các chất liệu sơn dầu, acrylic, màu nước, tổng hợp, in độc bản, in khắc cao su... Các tác phẩm chủ yếu thể hiện hình ảnh về làng quê với phố chợ, giếng làng, ngôi chùa, nhịp cầu, hoa lá, cây cỏ, trăng, biển, tĩnh vật…

Đặc biệt, triển lãm có một số tác phẩm về phong cảnh vùng cao đặc sắc. Nhân dịp này, họa sĩ Lê Tiến Vượng ra mắt 2 tập thơ mới của ông là “Lục bát thế thời” và “Lục bát đùa chơi”. Toàn bộ kinh phí thu được từ phát hành sách được tác giả dùng để gây Quỹ Trái tim hồng “Xây trường - dựng ước mơ” cho trẻ em vùng cao. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm ''Sắc màu phố quê'' của họa sĩ Lê Tiến Vượng