Khai mạc Lễ hội kỷ niệm Ngày sinh Đức Thánh - Thượng đẳng phúc thần Huyền Thiên Hắc Đế

Dương Linh| 09/02/2023 11:39

(NSHN) - Ngày 9-2, tại di tích đền Núi Sưa, quận Ba Đình tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm Ngày sinh Đức Thánh - Thượng đẳng phúc thần Huyền Thiên Hắc Đế.

Lãnh đạo quận Ba Đình dâng hương.

Đền Núi Sưa tọa lạc trên đỉnh núi Sưa thuộc khu vực phía Tây kinh thành Thăng Long của vùng đất “Thập Tam Trại”, nay thuộc Công viên Bách Thảo, phường Ngọc Hà. Đền được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc, nghệ thuật vào năm 2015 và giao quận Ba Đình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đền thờ Đức Thánh - Thượng đẳng phúc thần Huyền Thiên Hắc Đế, vị thần có công trong cuộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Hằng năm, cứ đến ngày 19 tháng Giêng âm lịch, nhân dân tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao của Đức Thánh...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến nhấn mạnh, lễ hội kỷ niệm được tổ chức nhằm khôi phục lễ hội truyền thống của 3 giáp Xuân Biểu, Ngọc Hà, Hữu Tiệp trên vùng đất Thập Tam Trại sau nhiều năm gián đoạn. Đây cũng là dịp để nhân dân bày tỏ niềm tự hào, sự tri ân đối với Đức Thánh, đồng thời quyết tâm gìn giữ truyền thống văn hóa đặc sắc, riêng có của quận Ba Đình.

Phát huy truyền thống hơn 60 năm thành lập và phát triển, năm 2022, hệ thống chính trị và nhân dân quận Ba Đình tiếp tục đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới hoàn thành xuất sắc 10 mục tiêu, 30 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch giao...  

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến nhấn mạnh, để xứng đáng với sự hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân, năm 2023, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc 30 chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng và 10 mục tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực; bảo đảm tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác an dân, an ninh, an sinh an toàn; duy trì sự ổn định, bình yên của quận, xứng đáng là địa bàn A1, trung tâm hành chính - chính trị quốc gia.

Chương trình lễ hội diễn ra với nghi thức trang nghiêm, gồm: Lễ dâng hương, lễ rước Long ngai bài vị, lễ rước kiệu Đức Thánh tuần du bản lý tại làng Ngọc Hà và các di tích đền Núi Sưa, đình Ngọc Hà, đình Hữu Tiệp… trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội kỷ niệm Ngày sinh Đức Thánh - Thượng đẳng phúc thần Huyền Thiên Hắc Đế