160 tác phẩm thư pháp tại triển lãm “Một mối xa thư”

Miên Hạo| 20/11/2022 20:10

(NSHN) - Chiều 20-11, tại Khu Thái học - Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm thư pháp Thăng Long - Hà Nội 2022, với chủ đề “Một mối xa thư”, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Theo quan niệm của người xưa, “xa thư” chỉ việc giang sơn đất nước thu về một mối, chế độ văn vật cùng chung quy cách mọi miền. Lấy chủ đề “Một mối xa thư” từ đôi câu đối tại tòa Đình bia tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm tập trung ca ngợi non sông đất nước thanh bình, cảnh đẹp các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu. Triển lãm cũng truyền tài nhiều nội dung tôn vinh những giá trị của đạo học, truyền thống tôn sư trọng đạo, tuyển chọn hiền tài, tư tưởng an bang định quốc của các danh nho, danh thần… trong lịch sử đất nước. 

Đặc biệt, với 160 tác phẩm thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ, 100 tác giả từ mọi miền đất nước đã thể hiện tài năng, trí tuệ, tâm huyết bằng nhiều bút pháp, cho thấy rõ sự kế thừa nghiêm cẩn ở nghệ thuật hàn mặc truyền thống với sự phát huy tân kỳ trong không gian văn hóa đương đại. 

Những nội dung sâu sắc tại triển lãm được công chúng yêu thích.

Phát biểu tại triển lãm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết: Triển lãm giới thiệu đến công chúng các giá trị tư tưởng, văn hóa, thẩm mỹ hàm chứa sâu sắc trong các tác phẩm thơ văn của các giai đoạn lịch sử Việt Nam. Thông qua nghệ thuật thư pháp, triển lãm giúp người xem cảm nhận mạch nguồn văn hóa cha ông luôn được tiếp nối từ truyền thống đến hiện đại. 

“Triển lãm còn là dịp tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua nghệ thuật thư pháp; nơi tập hợp, gắn kết những người có chung niềm đam mê nghệ thuật thư pháp, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng”, bà Trần Thị Vân Anh bày tỏ. 

Trình diễn thư pháp tại Lễ khai mạc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 27-11-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
160 tác phẩm thư pháp tại triển lãm “Một mối xa thư”