Triển lãm gốm “Dáng xuân 2022”

Nhi An| 09/01/2022 07:50

(HNM) - Triển lãm gốm “Dáng xuân 2022”, do Câu lạc bộ Gốm - Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, đang diễn ra tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ nay đến hết ngày 16-1.

Triển lãm quy tụ các tác phẩm gốm đương đại của 50 nghệ sĩ tạo hình trong câu lạc bộ gốm. Hầu hết các tác phẩm xuất phát từ 3 làng nghề gốm truyền thống, là: Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh), Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Tác phẩm tham gia triển lãm khá đa dạng về thể loại như điêu khắc, tranh gốm, phù điêu, gốm ứng dụng, với chủ đề về vẻ đẹp mùa xuân, quê hương, đất nước, thiên nhiên, loài vật, vừa mang đậm nét truyền thống, vừa thể hiện những câu chuyện thời sự.

Tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền cũng đang diễn ra triển lãm “Nhâm Dần” của Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn, họa sĩ Nguyễn Nghiêm Nhan với 60 bức tranh xoay quanh hình tượng con hổ và triển lãm “Chào xuân” của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn gồm 38 bức tranh về sự chuyển mình của mùa xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm gốm “Dáng xuân 2022”