Trục vớt xác máy bay B52 tại di tích hồ Hữu Tiệp

Nguyễn Thanh| 04/05/2021 07:19

(HNM) - Như Báo Hànộimới đã đưa tin, để triển khai Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B52 rơi ngày 27-12-1972 (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), ngày 3-5, xác máy bay B52 nằm trong lòng di tích hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt để tiến hành các bước bảo trì, duy tu, tôn tạo, sớm hơn 2 ngày so với dự kiến trước đó của chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình cho biết, sau công đoạn trục vớt, xác máy bay B52 sẽ được làm sạch và tiến hành bảo quản trị liệu theo các bước, gồm: Ức chế ăn mòn, làm khô, gia cố, tạo lớp màng phủ bảo vệ, phủ lớp sơn chống ăn mòn và các tác động lý hóa của nước với hiện vật kim loại ngâm trong nước…

Cùng với công tác bảo trì, duy tu xác máy bay, dự án còn bao gồm các nhiệm vụ, như: Xây bệ đỡ, bảo quản và trưng bày hiện vật tại chỗ; tôn tạo tường rào, kè xung quanh hồ…, bảo đảm hiệu quả phát huy giá trị di sản sau khi tu bổ, tôn tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trục vớt xác máy bay B52 tại di tích hồ Hữu Tiệp