Tưng bừng khai mạc “Tết Việt - Tết Phố” tại phố cổ Hà Nội

Miên Hạo| 18/01/2020 15:30

(HNMO) - Ngày 18-1-2020 (tức 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại đình Kim Ngân (số 42-44 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động mừng Xuân Canh Tý 2020, với chủ đề “Tết Việt - Tết Phố”.

Trình diễn nghệ thuật hát xẩm.

Chương trình gồm hoạt động sắp mâm lễ dâng cúng Thành hoàng của đại diện một số dòng họ ở Hà Nội; lễ dựng cây nêu và giới thiệu về phong tục dựng cây nêu ngày Tết; các hoạt động diễn xướng dân gian: Hát, múa cửa đình, hát xoan, múa trống bồng, hát văn… trong không gian di tích. 

Trải​​​​ nghiệm làm tranh dân gian.

Cũng trong thời gian này, nhiều điểm di tích, giao lưu văn hoá của khu phố cổ khởi động chương trình giao lưu, trải nghiệm văn hoá Tết truyền thống.

Tại Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây), khách tham quan được thấy lại hình ảnh người Hà Nội xưa đón Tết, thông qua không gian nghệ thuật sắp đặt và hoạt động gói bánh chưng. Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) có hoạt động giới thiệu hình tượng con chuột - linh vật của năm Canh Tý, trong văn hóa dân gian.

Những người quan tâm về tranh Tết, tìm hiểu về ba dòng tranh dân gian của Việt Nam, gồm: Tranh Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội); tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) có thể tới Trung tâm Thông tin di sản phố cổ Hà Nội (số 28 phố Hàng Buồm). Cũng tại đây, các nghệ nhân sẽ giới thiệu lịch sử, quy trình sản xuất của ba dòng tranh dân gian Việt Nam... Các hoạt động mừng Xuân Canh Tý 2020 tại phố cổ Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 9-2-2020 (tức 16 tháng Giêng năm Canh Tý).

Trình diễn múa, hát cửa đình.

 Múa lân, sư, rồng trong không gian đình Kim Ngân.

Không gian đón tiếp khách ngày Tết của phố cổ Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng khai mạc “Tết Việt - Tết Phố” tại phố cổ Hà Nội