Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh: Phục dựng nghi thức rước kiệu truyền thống

Miên Hạo| 08/01/2020 15:54

(NSHN) - Chiều 8-1-2020, UBND huyện Ba Vì tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về lễ khai hội Tản Viên Sơn Thánh, khai trương du lịch huyện Ba Vì và phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý năm 2020.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 31-1 đến 2-2-2020 (từ mùng 7 đến mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý), trong đó thời gian chính hội là ngày 2-2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống hấp dẫn: Lễ rước nước sông Đà, lễ rước kiệu đền Hạ, lễ dâng hương tại cụm di tích thờ Tản Viên Sơn Thánh (đền Thượng, đền Trung, đền Hạ); trình diễn trống hội, cồng chiêng, hầu đồng, múa lân sư rồng... trong đó, lần đầu tiên, lễ rước kiệu đền Hạ, sau nhiều năm gián đoạn, sẽ được tổ chức, bảo đảm các nghi thức truyền thống.

Trong thời gian này, UBND huyện Ba Vì sẽ tổ chức không gian chợ quê với 12 gian hàng giới thiệu sản vật, sản phẩm văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc tại địa phương; không gian trải nghiệm trò chơi dân gian: leo núi, vật truyền thống, cà kheo…. Các xã: Minh Quang, Ba Vì… tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.

Vào ngày chính hội, UBND huyện Ba Vì sẽ khai trương du lịch huyện Ba Vì và phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, trong năm 2019, du lịch địa phương tiếp tục tăng trưởng mạnh với 3,2 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm (tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu ước đạt 403 tỷ đồng. Trong thời gian tới, du lịch Ba Vì sẽ tiếp tục phát triển theo hướng du lịch tâm linh, góp phần tôn vinh, quảng bá giá trị di sản văn hóa cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh: Phục dựng nghi thức rước kiệu truyền thống