Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường Tín: Đẩy mạnh GPMB, chú trọng hỗ trợ người có đất diện thu hồi

Đỗ Minh| 02/06/2023 13:01

(NSHN) - Đến nay, cùng với chi trả gần 700 tỷ đồng đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai 4, huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác này nhằm bảo đảm tiến độ. Đồng thời, huyện tập trung triển khai công tác tái định cư nhằm ổn định đời sống người dân diện thu hồi đất.

Nhân dân đồng thuận

Mấy hôm nay, dù nắng nóng khắc nghiệt, người dân các xóm 5, 6, xã Văn Bình, vẫn có mặt đúng giờ tại trụ sở UBND xã để nhận tiền đền bù diện tích đất thu hồi phục vụ dự án Vành đai 4 - vùng Thủ đô đi qua huyện Thường Tín.

Bà Bùi Thị Nền - người dân xóm 5 cho biết, gia đình có 1.311m2 đất nông nghiệp bị thu hồi. Ngay khi xã thống kê và thông báo, gia đình đã đồng thuận, nhất trí giao đất để thực hiện dự án vì sự phát triển chung của huyện và thành phố.

Tương tự, gia đình ông Lâm Thanh Hải, ở xóm 6,g có 236,7m2 đất nông nghiệp thu hồi cho dự án. “Hoàn thiện hạ tầng giao thông là điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế. Ban đầu, còn băn khoăn nhưng sau khi nghe UBND xã thông tin về dự án, vai trò của dự án với sự phát triển chung, gia đình tôi đều đồng thuận, ủng hộ”, ông Lâm Thanh Hải chia sẻ.

Các hộ dân xã Văn Bình (Thường Tín) nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đi qua huyện Thường Tín có tổng chiều dài hơn 9km, liên quan địa bàn 9 xã (Khánh Hà, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Vân Tảo, Ninh Sở, Hồng Vân). Tổng diện tích đất thu hồi, phục vụ dự án là 134,54ha tại 9 xã với tổng số đối tượng sử dụng đất gồm 1.647 hộ, cá nhân; 14 cơ quan, tổ chức. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 104,22ha; đất phi nông nghiệp là 30,32ha. Tổng số ngôi mộ cần di dời là 1.846 mộ.

Trong 9 xã nêu trên, Văn Bình có diện tích đất phải thu hồi và số mộ di dời nhiều nhất. Chủ tịch UBND xã Văn Bình Ngô Đình Tiến thông tin, với việc thu hồi hơn 47ha đất các loại liên quan đến 504 hộ, gia đình, đến nay, Văn Bình đã chi trả tiền bồi thường GPMB cho 314/504 hộ và 1.486/1677 ngôi mộ.

“Ngày 31-5, UBND huyện Thường Tín tiến hành chi trả, bồi thường 41 tỷ đồng cho 61 hộ gia đình ở xã với trên 40.455m2 đất nông nghiệp nằm trong phạm vi đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đây là đợt thứ 5 chi trả tiền giải GPMB ở xã Văn Bình cho các các hộ gia đình có đất nông nghiệp và mộ chí nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án”, ông Ngô Đình Tiến cho biết.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: Đến nay, huyện đã tiến hành chi trả 32 đợt liên quan đến công tác GPMB đường Vành đai 4 tại 9 xã với số tiền gần 700 tỷ đồng, GPMB đạt 77,57%.

Khởi công dự án tái định cư trong tháng 6

Theo Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, cùng với công tác GPMB triển khai đúng tiến độ, huyện đặc biệt chú trọng đời sống của người dân có đất bị thu hồi. Huyện đề xuất, kiến nghị xây dựng 4 dự án tái định cư liên quan dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô qua huyện.

Ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội chấp thuận các địa điểm, vị trí khu đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cho các hộ dân có đất ở diện GPMB, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và thẩm định, chấp thuận tổng mặt bằng làm cơ sở triển khai bước tiếp theo. UBND huyện Thường Tín đã tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ngày 15-5, UBND huyện có Quyết định 2724/QĐ-UBND thu hồi 9.379m2 đất nông nghiệp ở xã Hồng Vân để thi công khu tái định cư đầu tiên cho các hộ dân "nhường đất" phục vụ dự án đường Vành đai 4.

“Ngày 5-6, UBND huyện Thường Tín sẽ khởi công 1 trong 4 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư đầu tiên của huyện ở thôn Xâm Động, xã Hồng Vân. Còn dự án khu tái định cư ở các xã Văn Bình, Vân Tảo đang triển khai các bước cuối. Dự kiến, 2 dự án tái định cư của 2 địa phương này tổ chức khởi công vào cuối tháng 6-2023. Bên cạnh đó, dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư ở xã Khánh Hà đang được các đơn vị cùng UBND xã tiến hành các bước theo quy định”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh thông tin.

Nghĩa trang xã Văn Bình được cải tạo để các hộ gia đình di chuyển mộ chí thân nhân.

Đặc biệt, đối với việc di chuyển mộ chí thân nhân của người dân, huyện Thường Tín có nhiều giải pháp hỗ trợ. Theo đó, huyện tiến hành cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn Bình, rộng 3,3ha; lắp đặt 1.993 giếng mộ, đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, gia đình. Tổng số mộ phần các xã hoàn thành di chuyển tính đến cuối tháng 5 là 1.830/1.846 ngôi mộ xác định được chủ, đạt 99,07%.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú, hiện nay, 100% hộ gia đình, cá nhân có mộ chí người thân còn lại  đều đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục di chuyển mộ. Với 118 ngôi mộ nổi ở xã Văn Bình chưa xác định được thông tin, các đơn vị chức năng phối hợp xã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, thống nhất định vị, lập hồ sơ từng ngôi mộ thuận tiện cho việc xác minh sau này. 118 ngôi mộ này sẽ được di chuyển vào giữa tháng 6-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín: Đẩy mạnh GPMB, chú trọng hỗ trợ người có đất diện thu hồi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.