Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sạch môi trường từ nhà ra đồng

Ánh Dương| 05/05/2023 14:45

(HNM) - Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân của huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện những mô hình, phần việc bảo vệ môi trường. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội Nông dân đã góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giữ gìn cảnh quan, môi trường của khu dân cư và đồng ruộng luôn sạch, đẹp.

Hội viên nông dân trồng hàng cây bóng mát tại xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm).

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn, thực hiện phong trào thi đua “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” gắn với xây dựng “Cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu”, “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Gia Lâm chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn”, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Gia Lâm đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu, góp phần giữ gìn sạch, đẹp môi trường khu dân cư và đồng ruộng.

Điển hình là xã Văn Đức, đã xây dựng được 5 mô hình tự quản bảo vệ môi trường nông thôn, gắn biển 4 cánh đồng sạch và 4 hàng cây nông dân, xây dựng 2 tuyến đường nông dân kiểu mẫu với tổng chiều dài 2km. Quyết tâm giữ sạch môi trường từ nhà ra đồng, hằng năm các hội viên nông dân trong xã tổ chức từ 3 đến 4 đợt ra quân thu gom hàng trăm kilogam vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, đưa đến nơi xử lý; thành lập 1 tổ hội nghề nghiệp sản xuất rau an toàn, 1 tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ rau an toàn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Đức Nguyễn Văn Tuất cho hay, Hội đã phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức 6 buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, sinh học cho 830 người. Nhờ đó, hội viên nông dân trong xã có thêm kiến thức trong sản xuất nông nghiệp an toàn, tăng năng suất, xây dựng vùng sản xuất tập trung và cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường, giữ vững thương hiệu rau an toàn Văn Đức.

Tương tự, nhân dân các thôn Sen Hồ, Cổ Giang, Chi Nam, Chi Đông… của xã Lê Chi đã trồng được 9 hàng cây bóng mát với hơn 300 cây kèn hồng, chuông vàng, phong linh, bàng Đài Loan, muồng hoàng yến, thò lò cam, với tổng chiều dài gần 5.000m. Chủ tịch Hội Nông dân xã Lệ Chi Phạm Văn Nghệ chia sẻ, hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đã xây dựng mô hình cánh đồng sạch trên diện tích 10ha để trồng cam canh, quất cảnh; 1 hàng cây nông dân với khoảng 500 cây, trồng ven tuyến đường dài 3.000m, đều ở địa bàn thôn Chi Đông. Trong các ngày 1 và 2-5 vừa qua, Hội đã huy động xã hội hóa, trồng được gần 200 cây kèn hồng. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục huy động nhân dân ủng hộ, trồng đủ số cây, phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Chi Đông (xã Lệ Chi) Vũ Thị Tuyết cho biết, địa phương đang hướng tới xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm thực tế. Do đó, các khu đồng của thôn ngoài trồng cây ăn quả sạch, còn trồng cây cảnh, hoa, rau các loại theo mùa, tạo cảnh đẹp phục vụ du khách chụp ảnh, trải nghiệm làm nông nghiệp… Hiện việc xây dựng cánh đồng sạch rộng 10ha của thôn rất thuận lợi, được người dân đồng tình ủng hộ, đăng ký tham gia mô hình. Dự kiến trong quý III-2023, mô hình cánh đồng sạch của thôn Chi Đông sẽ hoàn thành.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã xây dựng được 79 mô hình tổ, nhóm nông dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; trồng mới nhiều vạt hoa và hàng trăm cây bóng mát, gắn biển 1 “Vườn hoa nông dân”, 36 hàng cây và tuyến đường kiểu mẫu, vẽ hơn 13.300m tranh tường; xây dựng và gắn biển 20 cánh đồng sạch, với tổng diện tích 188ha; duy trì chăm sóc 117 đoạn đường hoa, cây xanh có chiều dài 35.770m tại các thôn, xóm, khu dân cư. Những cánh đồng sạch, tuyến đường kiểu mẫu, đường hoa, bích họa… đã giúp cảnh quan, môi trường trở nên sạch, đẹp hơn, góp phần tích cực giúp huyện Gia Lâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và tiệm cận các tiêu chí phường, quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạch môi trường từ nhà ra đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.