Sức ''xanh'' ở Thanh Trì

Bảo Hân| 21/03/2023 06:34

(HNM) - Tháng 3 - Tháng thanh niên luôn hòa cùng sức sống sinh sôi nảy nở của vạn vật. Trong sức xuân căng tràn, mỗi góc phố, con đường của huyện ven đô Thanh Trì cũng xanh hơn, đẹp hơn mỗi ngày nhờ bàn tay của các đoàn viên, thanh niên góp thêm tâm sức…

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Triều gắn biển số hóa địa điểm di tích lịch sử văn hóa tại đình Triều Khúc (huyện Thanh Trì).

Tự hào một miền văn hiến

Là cửa ngõ phía Nam nội thành Hà Nội, huyện Thanh Trì có đặc điểm địa hình nhiều ao, đầm, hồ tiếp nối cùng sự hợp lưu của sông Nhuệ, sông Tô, hài hòa cùng sông Cái, hình thành nên những làng quê trù phú lâu đời. “Địa linh nhân kiệt” nên cũng dễ hiểu khi mảnh đất này là nơi sinh ra và cống hiến cho Thăng Long - Hà Nội lớp lớp anh tài, thời nào cũng có. Có thể điểm tên những Phạm Tu, Ngô Thì Nhậm, Chu Văn An… vang danh sử sách. Lịch sử cận đại, Thanh Trì là nơi sinh ra những người con ưu tú của cách mạng như Đỗ Ngọc Du, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội và Tổng Bí thư Đỗ Mười…

Lớp trẻ Thanh Trì hôm nay được dưỡng dục từ chính nét đẹp và truyền thống quê hương để tiếp nối làm nên những phố phường văn minh đô thị kiểu mới, vừa mang dáng dấp cuộc sống hiện đại vừa gìn giữ những nét đẹp truyền thống. Thanh niên đã góp phần định hình nếp sống mới, đặt nền móng cho Thanh Trì nay mai trở thành quận mới. Nói như Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Hoàng Minh Hằng, trong phong trào chung “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội phát động, các tổ chức đoàn từ huyện tới cơ sở tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên nâng cao văn hóa ứng xử, thông qua các hành động thiết thực như thanh niên đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia hay thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội…

“Với đặc thù riêng, huyện Thanh Trì luôn có những phong trào thiết thực, hiệu quả như “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị” với các hoạt động ý nghĩa như bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép; cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu để phòng, chống đuối nước; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải... đẩy mạnh truyền thông về phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh”; xây dựng các tuyến phố văn minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”… để dần định hình và hướng lớp trẻ Thanh Trì vào nếp sống mới” - chị Hoàng Minh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cảm nhận, trên quê hương Thanh Trì hôm nay, sắc xanh tươi đẹp đang được hiện hữu trong mỗi công trình thanh niên, trong nếp sống, nghĩ suy của một lớp trẻ biết làm kinh tế giỏi như mô hình cây hoa, quả của Bí thư Đoàn xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) Phạm Ngọc Dũng, mô hình vườn kết hợp chăn nuôi của Bí thư Chi đoàn thôn Thượng Phúc (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) Nguyễn Gia Bằng, mô hình trồng hoa lan của đoàn viên, thanh niên xã Ngọc Hồi... Tháng thanh niên năm 2023 càng thêm sôi nổi khi 56 cơ sở đoàn trực thuộc với trên 8.800 đoàn viên của Thanh Trì tiếp tục tiên phong trồng và chăm sóc hàng nghìn cây xanh trên những con đường mới và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương.

Để mùa xuân mãi xanh

Chỉ nay mai, Thanh Trì lên phố lên phường. Những đổi thay hiển hiện rõ từ những xã nằm sát địa bàn quận Thanh Xuân và quận Hà Đông. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) Đỗ Vân Long cho biết, lớp trẻ hôm nay chính là mùa xuân đất nước, đó cũng là lý giải cho hình ảnh đi đâu làm gì cũng bắt gặp những hàng cây xanh, những công trình thanh niên gắn với môi trường xanh - sạch, đẹp trên địa bàn. “Con đường bích họa thanh niên” tại Trường Tiểu học Tân Triều, xã Tân Triều do Đoàn xã Tân Triều xây dựng trong năm 2022 là một trong những công trình thanh niên tiêu biểu...

Cũng từ những công trình thanh niên tiêu biểu như thế, phong trào xây dựng Thanh Trì xanh - sạch - đẹp đã lan tỏa trở thành thế mạnh và nét riêng của tuổi trẻ hôm nay. Đã có thêm nhiều con đường hoa, nhiều con đường bích họa khắp ngõ, xóm, làng quê để Thanh Trì nâng cao các tiêu chuẩn nông thôn mới và về đích trong bảng chấm điểm lên phố, phường nay mai. Bí thư Đoàn xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) Đặng Xuân Doanh tin tưởng, công trình con đường bích họa ở địa phương là thành quả chung với sự ủng hộ vật chất, đóng góp công sức của rất nhiều người. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, thông điệp tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, tình yêu quê hương, đất nước.

Thanh Trì sắp có thêm Công viên Chu Văn An hiện đại và tầm vóc, là nơi nuôi dưỡng tinh thần hiếu học của người Thăng Long - Hà Nội. Công viên Chu Văn An hứa hẹn là điểm đến của lớp trẻ Hà Nội từ những hàng cây xanh, những con đường hoa đang được tuổi trẻ huyện Thanh Trì dày công chăm bón. Từ một huyện ven đô giàu đẹp, thành phố Hà Nội sẽ có thêm những phố phường mới ngát xanh, định hình từ lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Không gì vững tin hơn khi khí chất người Thanh Trì đang được trao truyền và phát huy mạnh mẽ từ những việc làm thiết thực của thế hệ trẻ hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sức ''xanh'' ở Thanh Trì