Làng hoa Mê Linh sẵn sàng phục vụ Tết

Hoàng Sơn| 05/01/2023 09:24

(NSHN) - Những ngày này, người dân ở các làng hoa của huyện Mê Linh tất bật từ sáng đến đêm tập trung chăm sóc, cắt tỉa cho những cây hoa, kịp phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dọc theo quốc lộ 23 từ xã Mê Linh đến xã Đại Thịnh, không khí Tết đã rộn ràng khi các nhà vườn hối hả đưa những chậu lan, hoa hồng, cúc mâm xôi, hoa ly… ra điểm tập kết chuẩn bị chở đi bán trên khắp các tỉnh, thành phố. Năm nay, người dân Mê Linh kỳ vọng có vụ hoa Tết bội thu.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận tại “vựa hoa” huyện Mê Linh:

Năm nay, chủ vườn hoa Vũ Phương (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) cung cấp cho thị trường Tết nhiều loài hoa như: Cúc mâm xôi, hoa ngũ sắc, hồng trứng, hồng xanh, hồng bụi... với mức giá từ 50.000 đồng đến 600.000 đồng/cây tùy loại. 

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão nhưng nhiều người đã đến mua hoa về chơi Tết. 

Thậm chí, nhiều khách mua buôn ở tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng… đã về đặt mua hàng nghìn chậu hoa hồng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Huỳnh (ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) trồng 5 sào hoa cúc. Với giá bán 4.000-5.000 đồng/bông, vụ Tết này, gia đình ông Huỳnh dự kiến thu 25 triệu đồng/sào.

Ngoài trồng hoa hồng, hoa cúc…, nhiều nhà vườn ở huyện Mê Linh còn ứng dụng công nghệ cao vào trồng hoa cao cấp như: Hoa bonsai, hoa lan hồ điệp, hoa ly… cho giá trị kinh tế cao.

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh Nguyễn Tiến Hùng cho biết, toàn huyện trồng khoảng 1.800ha hoa các loại. Trong đó, các xã: Kim Hoa, Thanh Lâm chuyên trồng hoa đào; xã Đại Thịnh chuyên hoa cúc, hoa lan Hồ Điệp; xã Mê Linh chuyên hoa hồng, hoa ly, thược dược; các xã: Văn Khê, Tam Đồng trồng hoa hồng...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng hoa Mê Linh sẵn sàng phục vụ Tết