Hiệu quả từ một cuộc thi

Ngọc Quỳnh| 28/10/2022 06:25

(HNM) - Sau 6 tháng triển khai, Cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" đã tạo không khí thi đua, đạt hiệu quả thiết thực tại các làng quê trên địa bàn huyện Thạch Thất. Được người dân chung sức giữ gìn, môi trường nơi đây ngày càng sạch đẹp, trong lành, trách nhiệm với cộng đồng trong mỗi người dân cũng được nâng lên...

Người dân xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) chăm sóc tuyến đường hoa.

Làng quê xanh, sạch, đẹp...

Chúng tôi có dịp trở lại xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) vào một ngày đầu thu, thấy rõ sự đổi thay tích cực. Ông Đặng Văn Doanh - Trưởng thôn 5, xã Yên Bình chia sẻ, nông thôn mới không chỉ mang đến cuộc sống ấm no cho người dân mà còn tạo ý thức trong giữ gìn làng quê xanh, sạch, đẹp. Từ khi triển khai cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" do xã, huyện phát động, người dân thôn 5 tiếp tục đóng góp sức người, sức của cùng xây dựng làng quê. Thôn đã vận động xã hội hóa được 260 triệu đồng để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, mua thùng rác, trồng cây xanh... “Tháng 8 vừa qua, xã đã chấm điểm cuộc thi và thôn 5 vinh dự nhận giải Nhất. Đây là nguồn động viên cán bộ, nhân dân thôn 5 tiếp tục nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường...”, ông Đặng Văn Doanh cho biết thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình Đoàn Thị Thịnh, từ hiệu quả của thôn 5, đến nay 6/6 thôn trên địa bàn xã đều ra sức thi đua để làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Hằng tháng, lãnh đạo xã tổ chức chấm điểm giữa các thôn nhằm động viên phong trào...

Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Xá Nguyễn Văn Liên cũng thông tin, để nhân dân hiểu ý nghĩa của cuộc thi, Ban Chỉ đạo xã tổ chức kiểm tra, chấm điểm hằng tháng và trao giải cho các thôn làm tốt. Xã còn tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia vệ sinh môi trường, nhất là với các hộ làm nghề...

Để mỗi làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp, ngày 22-4-2022, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Kế hoạch được triển khai cụ thể đến từng thôn, tổ dân phố thuộc 23 xã, thị trấn trong huyện và nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Đến nay đã có 122 thôn, tổ dân phố tham gia, đạt tỷ lệ 100% tổng số thôn trong toàn huyện. Cuộc thi đã huy động xã hội hóa được 155 ngày công tham gia quét dọn vệ sinh; bóc, xóa hơn 1.300 biển quảng cáo, rao vặt trái phép; trồng mới khoảng 2.000 cây xanh, chậu hoa, cây cảnh; trang bị hơn 800 thùng rác có nắp đậy, lắp 122 camera tại các thôn, xóm... Thực tế này cho thấy, cuộc thi có ý nghĩa to lớn trong xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tới từng gia đình, xóm, ngõ, tổ dân phố...

Tiếp tục lan tỏa và nhân rộng

Những kết quả đạt được bước đầu tuy chưa lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và nhận được sự đồng thuận lớn của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng Khuất Thanh Huyền cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đại Đồng có nhiều cách làm mới, sáng tạo, được nhân dân ủng hộ như: Huy động cải tạo cứng hóa giao thông nông thôn và công tác vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra, nhiều thôn, cụm dân cư duy trì, phát huy hiệu quả cuộc thi, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng; công tác vệ sinh môi trường duy trì tốt, ý thức tự giác của nhân dân được nâng cao. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trong việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; vận động các thôn tập trung xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình ngõ, xóm tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn...

Để nâng cao chất lượng cuộc thi, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc, thời gian tới, thành viên Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai sâu, rộng hơn nữa; các địa phương tuyên truyền trong nhân dân, hộ gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia cuộc thi. Cùng với đó, huyện duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường hằng tuần vào sáng thứ bảy, chủ nhật tại các khu dân cư, giúp cuộc thi đi vào chiều sâu và nhận được sự đồng thuận hơn nữa từ nhân dân, từ đó góp công, góp sức trong chiến lược phát triển huyện theo hướng đô thị xanh.

Đánh giá cao hiệu quả phong trào này của Thạch Thất, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí nhận xét, qua chấm điểm nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Thạch Thất cho thấy, các xã đang nâng cao tiêu chí bảo vệ môi trường và Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” thực sự rất ý nghĩa. Cuộc thi đã tạo chuyển biến căn bản, góp phần thay đổi nhận thức của người dân địa phương về bảo vệ môi trường, tạo diện mạo cho huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, thông qua hoạt động của các phong trào, tình làng nghĩa xóm được củng cố, giữ vững sự đoàn kết và nhân lên tình yêu, tinh thần trách nhiệm với quê hương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ một cuộc thi