Bỏ tư tưởng "nể nang, dễ làm, khó bỏ" trong xử lý vi phạm trật tự đô thị

Hương Ly| 04/10/2022 16:14

(NSHN) - Ngày 4-10, 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đồng loạt ra quân triển khai Kế hoạch 215/KH-UBND của UBND quận về chấn chỉnh công tác giải quyết, kiểm tra xử lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Theo kế hoạch, UBND các phường đồng loạt ra quân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường. Trong đó, gắn trách nhiệm theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ kết quả”. Quận Hoàn Kiếm sẽ loại bỏ tư tưởng “nể nang, dễ làm, khó bỏ”; kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả chỉnh trang trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường để lan tỏa, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân.

Sáng 4-10, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đã trực tiếp kiểm tra, động viên các lực lượng ra quân tại phường Hàng Đào.

Với đặc thù là địa bàn là khu phố cổ, phố cũ với nhiều hộ kinh doanh, dịch vụ, thời gian qua, phường Hàng Đào thường xuyên ra quân tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm vi phạm về chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán; xe ô tô, mô tô dừng, đỗ sai quy định; các trường hợp trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu quá giá quy định...

Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ cho biết, nội dung quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường đã được Đảng ủy phường lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Từ những định hướng quan trọng được thảo luận tại chi bộ, nhiều hộ dân, tổ chức, tổ dân phố đã có những sáng kiến, sáng tạo trong việc giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, như: Trồng hoa trang trí trước cửa nhà, vẽ trang trí các tủ điện, tổ chức tổng vệ sinh giữ gìn môi trường phường Hàng Đào “sáng, xanh, sạch, đẹp”… Nhiều người dân cũng đã tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, hạn chế lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, góp phần giữ vững trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Tại buổi kiểm tra ngày 4-10 trên địa bàn một số phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Nguyễn Anh Quân đã yêu cầu UBND các phường tiếp tục kiên trì, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, cam kết, coi đây là biện pháp then chốt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường của toàn thể cán bộ, nhân dân..., từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự văn minh đô thị một cách bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ tư tưởng "nể nang, dễ làm, khó bỏ" trong xử lý vi phạm trật tự đô thị