Mỗi người dân là một chiến sĩ

Hiền Phương| 19/09/2022 07:17

(HNM) - Nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền quận Bắc Từ Liêm, nòng cốt là lực lượng công an đã có nhiều giải pháp duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ an ninh, quận Bắc Từ Liêm luôn đề cao trách nhiệm, phát huy tích cực vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, vì sự bình yên của cuộc sống.

Công an quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người dân trên địa bàn sử dụng camera giám sát an ninh.

Không quản ngại khó khăn, vất vả

Thời gian qua, trên cương vị Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố Đông Ngạc 5, phường Đông Ngạc, anh Lưu Quang Sáng không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ mà còn phối hợp kiểm tra tại 80 hộ dân về khai báo tạm trú, tạm vắng tại các khu nhà trọ. Ngoài ra, anh còn tham gia hòa giải thành công 3 trường hợp; phối hợp với cảnh sát khu vực quản lý 5 người nghiện, gọi hỏi 15 lượt và lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện tập trung, vận động một đối tượng đi cai nghiện tự nguyện; vận động 60 hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... “Sự tận tụy trong công việc anh Sáng đã góp phần để cuộc sống của chúng tôi được bình yên hơn, các tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm đáng kể”, bà Nguyễn Thị Nga, người dân tại tổ dân phố Đông Ngạc 5 chia sẻ.

Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Phúc Diễn Bùi Hữu Tâm dù đã ngoài 60 tuổi nhưng thời gian qua đã trực tiếp phối hợp vận động được 2 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện; tham gia tuần tra, phát hiện, phối hợp bắt giữ một vụ mua bán trái phép chất ma túy và 4 vụ trộm cắp, hủy hoại tài sản. Khi quận phát động phong trào lắp camera an ninh, ông đã phối hợp vận động nhân dân lắp 33 camera, 121 bảng tuyên truyền về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng ngừa trộm cắp tài sản ở khu dân cư. Ông Bùi Hữu Tâm chia sẻ: “Chúng tôi không quản ngại khó khăn, vất vả, chỉ mong muốn địa bàn dân cư được an toàn để người dân yên tâm lao động, sản xuất, học hành, xây dựng quê hương”.

Phát huy vai trò của người cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội, anh Nguyễn Căn Cường, Tổ phó tổ bảo vệ dân phố Đại Cát 3, phường Liên Mạc cùng cảnh sát khu vực tham gia quản lý 6 người nghiện, phối hợp xét nghiệm ma túy cho 37 lượt người nghiện; gọi hỏi, cảm hóa, giáo dục, răn đe 124 lượt đối tượng trên địa bàn. Trong năm qua, anh Cường còn phối hợp tạo việc làm ổn định cho 2 đối tượng cai nghiện thành công tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Tiếp tục “giữ lửa” cho phong trào

Có thể thấy, việc duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của quận Bắc Từ Liêm đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đều được xử lý kịp thời, không để phát sinh trở thành điểm “nóng” phức tạp.

Theo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà, lãnh đạo quận xác định nhân dân đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ việc thực hiện phong trào đã gắn kết trách nhiệm của từng người dân với bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, tại các khu dân cư và từng hộ gia đình. Cũng từ đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dũng cảm tham gia truy đuổi, bắt giữ tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ... đang tích cực phối hợp với Công an quận trong tham gia các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc quan trọng diễn ra trên địa bàn; hỗ trợ công an vận động nhân dân đi làm căn cước công dân gắn chíp và cấp định danh điện tử; bảo đảm trật tự giao thông đô thị vào các giờ cao điểm; tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19…

Chính từ việc duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã có 75 lượt tập thể, 144 lượt cá nhân của quận Bắc Từ Liêm được các cấp khen thưởng. Nhiều mô hình của Công an quận Bắc Từ Liêm được nhân rộng trên địa bàn Thủ đô và cả nước như: “Mạng xã hội bình yên”, “Trinh sát không chuyên ban đêm”, “Toàn dân tham gia lắp đặt hệ thống camera giám sát hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự”…

Để tạo sức lan tỏa trong toàn quận về việc phát huy và nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ, Công an quận tiếp tục xây dựng và nhân rộng các chuyên đề, mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác liên kết, phối hợp với chính quyền, công an các phường làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Lấy người dân làm chủ thể, người dân được trực tiếp tham gia vào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chính quyền, cùng với đó là vai trò chủ lực của Công an quận - tất cả đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Qua đó, xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi người dân là một chiến sĩ