''Hạt nhân'' gắn kết ở cơ sở

Hiền Phương| 21/08/2022 05:27

(HNM) - Gắn bó với từng địa bàn dân cư, cán bộ Ban Công tác Mặt trận các địa phương của thành phố Hà Nội luôn quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do các cấp chính quyền phát động. Họ là “hạt nhân” góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, gắn kết cộng đồng chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp.

Được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ Mặt trận, người dân phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) tích cực vệ sinh ngõ phố. Ảnh: Nguyên Hoa

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Là địa bàn chuyển từ làng lên phố cách đây chưa lâu nên tổ dân phố Viên 5, phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) có nhiều khoảng đất trống xen kẽ trong khu dân cư làm phát sinh các điểm đổ rác tự phát. Để xóa những bãi rác đó, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Viên 5 Nguyễn Hữu Đàn vận động các chi hội sưu tầm những loài hoa phù hợp với điều kiện môi trường nhiều bụi, ven đường giao thông và động viên mọi người cùng cải tạo dải đất trống thành đường hoa. Kể từ đó, tình trạng đổ trộm rác, phế thải trong địa bàn dân cư đã bớt dần, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường.

Ở tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây), hệ thống thoát nước lộ thiên chạy xuyên qua nơi cư dân sinh sống nên dễ gây ô nhiễm. Thực hiện dự án ngầm hóa cống, rãnh thoát nước và làm đường dân sinh, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc chủ động họp bàn, vận động nhân dân hiến đất... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trong thời gian ngắn, 28 gia đình tự nguyện hiến 130m2 đất phục vụ dự án. Lần khác, Ban Công tác Mặt trận lại thành công khi vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để nâng cấp tuyến phố Thanh Vy, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và buôn bán.

Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây) Phạm Đình Chiến chia sẻ: “Cán bộ Mặt trận phải bám sát cơ sở để kịp thời giải thích những gì dân chưa hiểu và hiểu chưa đúng. Ngoài ra, khi vận động phải linh hoạt với từng đối tượng, hoàn cảnh thì mới đạt hiệu quả cao”.

Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) đã duy trì được nhiều nét đẹp trong sinh hoạt như tham gia vệ sinh ngõ phố vào ngày cuối tuần, tham gia các phong trào văn hóa nâng cao đời sống tinh thần. Bà Lê Thị Thanh ở tổ dân phố 6A, phường Phố Huế cho biết, người dân tích cực tham gia các phong trào chung của địa phương là do cán bộ Mặt trận luôn sát sao, đi đầu và bền bỉ trong công tác vận động. Đến nay, mọi phong trào ở tổ dân phố 6A đã trở thành nền nếp.

Chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ

Toàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 4.000 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở, trong đó 73% là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận. Trong giai đoạn mới, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, gắn với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho cán bộ Mặt trận là phải vững đường lối dân vận của Đảng, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thực tiễn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: “Mặt trận các địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng trong học tập, lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chăm lo an sinh xã hội. Để làm được như vậy, Mặt trận thành phố chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy, thân thiện, lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở khu dân cư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai Nguyễn Tiến Quý thông tin, hằng năm, huyện Quốc Oai thường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp cán bộ Mặt trận từng bước thực hiện tốt vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh…

Ngoài việc chú trọng kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên cho biết thêm: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khuyến khích các địa phương duy trì giao ban giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận để kịp thời trao đổi thông tin hai chiều”.

Quan tâm lựa chọn người có uy tín, năng lực, trình độ, vì vậy, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, tạo niềm tin và tập hợp được các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
''Hạt nhân'' gắn kết ở cơ sở