Hiệu quả từ “Dân vận khéo” ở quận Hoàng Mai

Hiền Thu| 13/08/2022 06:53

(HNM) - Nhờ triển khai bài bản, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, nhiều đơn vị trên địa bàn quận Hoàng Mai đã đạt được kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả từ mô hình “Dân vận khéo” mang lại đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông - Khu trung tâm hành chính quận.

Nhắc lại quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông - Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, cán bộ Văn hóa - Thông tin phường Thịnh Liệt cho biết, dự án này, đoạn đi qua phường Thịnh Liệt liên quan đến 257 hộ gia đình và 12 thửa đất công. Đến đầu tháng 8-2022, có 238/257 hộ đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, còn 19 hộ gia đình chưa chấp hành nên phường tiến hành xây dựng kế hoạch cưỡng chế, dự kiến tổ chức vào ngày 11-8-2022. Tuy nhiên, đến sát ngày tiến hành cưỡng chế, toàn bộ các hộ dân đã chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng.     

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt Lê Thị Thanh Ngà, đối với dự án trên, theo quy định, các hộ dân được hưởng mức đền bù hỗ trợ thấp nên ban đầu người dân không hợp tác. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chính quyền phường đã thành lập tổ tuyên truyền vận động, phối hợp với các phòng, ban của quận tổ chức nhiều cuộc họp, đến tận nhà, thông qua nhiều kênh để phân tích, vận động người dân thấy lợi ích khi làm tuyến đường này và những nghĩa vụ mà người dân cần chấp hành.

“Điều quan trọng nhất trong công tác tuyên truyền, vận động là phải làm đúng quy định của pháp luật, bài bản, kiên trì, đặc biệt là lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để báo cáo cấp trên xem xét, lựa chọn phương án sao cho có lợi cho người dân nhất, hài hòa giữa việc chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội”, bà Lê Thị Thanh Ngà thông tin.  

Ông Trịnh Minh Sơn (phường Thịnh Liệt) - người dân đã bàn giao gần 1.100m2 đất ở ngõ 42 phố Thịnh Liệt để thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông - Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai chia sẻ: “Chúng tôi thấy công tác đền bù còn nhiều thiệt thòi cho người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo phường đã phân tích, vận động và chúng tôi chấp hành để vì cái chung, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nghĩa vụ của công dân với Đảng, Nhà nước”.

Tương tự, mới đây Chi bộ Khu dân cư Pháp Vân (gồm tổ dân phố số 9 và số 10 phường Hoàng Liệt) đã thành công khi thực hiện chuyên đề “Giải pháp công tác dân vận trả lại diện tích đất công và vận động xã hội hóa xây dựng khu vui chơi cộng đồng”. Qua đó, Khu dân cư Pháp Vân sắp có địa điểm vui chơi cộng đồng rộng 3.000m2 ở khu ao Vườn Bông - nơi vốn bị hoang hóa, ô nhiễm nhiều năm và đã có một số tổ chức, cá nhân sử dụng đất sai mục đích từ nhiều năm qua. Theo Bí thư Chi bộ Khu dân cư Pháp Vân Phạm Tuấn Biên, thời gian đầu, việc triển khai chuyên đề gặp không ít khó khăn, song với quyết tâm của Chi bộ là phải làm bằng được, vì tập thể, lợi ích chung của cộng đồng nên đã thành công.

Tại phường Yên Sở, việc phát triển mô hình đọc sách trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2025 đang có bước khởi động khá ấn tượng. Điển hình là cuối tháng 6 vừa qua, Chi bộ tổ dân phố số 1 phường Yên Sở đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Tình nguyện sách thân thiện tổ chức lễ khai trương “Thư viện sách thân thiện”. Thư viện này hiện có hơn 300 cuốn sách về các lĩnh vực y học, nấu ăn, lịch sử, truyện thiếu nhi… Tủ sách do Chi bộ tổ dân phố số 1 quản lý, phục vụ độc giả nhằm khuyến khích người đến thư viện đọc sách, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng người Yên Sở thanh lịch, văn minh.

Theo Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai Khương Quốc Hưng, cùng với việc triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo” bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người, nhiều đơn vị đã chủ động thực hiện “Dân vận khéo” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khá hiệu quả, đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa... của quận. Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai sẽ tổ chức đoàn khảo sát đánh giá mô hình “Dân vận khéo” năm 2022, nhân rộng trên địa bàn quận, đồng thời tham mưu ban hành quyết định khen thưởng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ “Dân vận khéo” ở quận Hoàng Mai