Phú Xuyên sẵn sàng cho ngày hội nông thôn mới

Bạch Thanh| 14/06/2022 18:25

(NSHN) - Những ngày này, có thể cảm nhận rõ huyện Phú Xuyên như được khoác trên mình màu áo mới. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, nhất là khu vực trung tâm huyện, đã được trang hoàng pano, băng rôn... tạo diện mạo mới mẻ, tưng bừng, rực rỡ trong niềm vui của huyện nông thôn mới.

Diện mạo huyện nông thôn mới Phú Xuyên.

Lễ công bố, đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 18-6 tới tại sân vận động huyện. Song song với đó, huyện sẽ phối hợp tổ chức Festival giới thiệu nông sản, làng nghề của huyện gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 từ ngày 18 đến 20-6.

Huyện đã thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban để công tác chuẩn bị được chu đáo và thật sự tạo dấu ấn tốt đẹp về vùng đất, con người Phú Xuyên. Tiểu ban tuyên truyền cũng đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực để mỗi người dân đều nắm được thông tin về sự kiện trọng đại này.

Huyện cũng tăng thời lượng tuyên truyền trong các chương trình phát thanh hằng ngày trên hệ thống truyền thanh; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực trụ sở làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, quốc lộ 1A - đoạn qua trung tâm huyện với các hình thức: Căng treo pano, các cụm pano cố định, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc...

Tại sân vận động huyện, nơi tổ chức lễ công bố, đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch năm 2022, đang được Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng huyện khẩn trương lắp đặt các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Festival.

Về phía các xã, thị trấn, theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc Bùi Hồng Luyến, ngoài tích cực chuẩn bị tham gia các gian hàng giới thiệu sản phẩm cỏ tế Phú Túc, giới thiệu thành tựu nông thôn mới của địa phương, trong dịp này, xã tăng cường công tác trang trí, tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm, chỉnh trang diện mạo nông thôn, vệ sinh môi trường bảo đảm cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, động viên nhân dân tiếp tục thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Làng nghề may xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên) sẵn sàng tham gia giới thiệu, triển lãm sản phẩm làng nghề tại Festival giới thiệu nông sản, làng nghề của huyện gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022.

Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh (xã Nam Phong) Đào Thị Lương cho hay, đây là sự kiện quan trọng của địa phương, là dịp để các hợp tác xã giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng cao, thủ công mỹ nghệ độc đáo của địa phương. Do đó, từ nhiều ngày qua, hợp tác xã đã chuẩn bị và hoàn thiện chu đáo, sẵn sàng tham gia triển lãm nhằm góp phần tạo hình ảnh đời sống xã hội, con người Phú Xuyên thời đại mới có sức lan tỏa để sau lễ đón nhận huyện nông thôn mới, Phú Xuyên thêm nhiều động lực phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh thông tin, theo kế hoạch, tất cả hoạt động tại Lễ công bố, đón nhận Bằng công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và tổ chức Festival giới thiệu nông sản, làng nghề của huyện gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022 bảo đảm thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, qua đó, tạo không khí sôi nổi, tự hào trong nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, cơ bản chương trình được chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, xây dựng kịch bản, phương án và các điều kiện cần thiết.

Cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa... được huyện quan tâm đầu tư nâng cấp; môi trường và an toàn thực phẩm được coi trọng. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm, chỉ còn 0,67%.

Trên địa bàn huyện không còn xã, thị trấn có tính chất trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Qua lấy ý kiến, sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 98,95%.

Kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 của huyện: trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố năm 2025 còn dưới 0,3%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên sẵn sàng cho ngày hội nông thôn mới