Củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai

Kim Nhuệ| 11/05/2022 07:18

(HNM) - Ứng Hòa là huyện trọng điểm về thiên tai của thành phố Hà Nội khi 13 xã, thị trấn có khu dân cư sinh sống ngoài phạm vi bảo vệ của đê tả Đáy. Nếu mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, kết hợp lũ từ sông Tích, sông Bùi đổ vào hoặc xảy ra tình huống chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy... thì 2/3 dân số của huyện phải sơ tán đến nơi an toàn. Cho nên, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai luôn là ưu tiên của huyện.

Để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão năm nay, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Dương Hồng Điệp cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, củng cố lực lượng xung kích, chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Hiện nay, các xã, thị trấn đang tập trung thực hiện chỉ đạo trên. Tuy nhiên, quá trình củng cố, xây dựng đội xung kích phòng, chống thiên tai tại các địa phương cho thấy, một số thành viên chưa nắm vững kiến thức, thông tin về các loại hình thiên tai, tình trạng biến đổi khí hậu; thiếu kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai...

Khắc phục tình trạng trên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ứng Hòa đã vừa tập huấn cho cán bộ lực lượng xung kích làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của các xã, thị trấn. Trong thời gian 5 ngày, 396 cán bộ tham gia tập huấn đã được giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống thiên tai; huấn luyện nghiệp vụ ứng cứu sập đổ công trình, xử lý sự cố đê điều; kỹ thuật bơi, sử dụng áo phao, phao bơi, cấp cứu người bị đuối nước, phương pháp làm bè mảng bằng vật liệu tại chỗ...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Công Nguyễn Văn Huy cho hay, sau khóa tập huấn trở về địa phương, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân phương pháp gia cố nhà cửa, dự trữ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, các nhu yếu phẩm khác khi thiên tai xảy ra; hỗ trợ sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; tham gia công tác hộ đê, cứu hộ, cứu nạn...

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đồng Tiến Nguyễn Văn Tây, xã đã thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai với 110 người, trong đó, 95 người là dân quân tự vệ, dự bị động viên... Phần lớn thành viên của đội có tuổi đời từ 18 đến 45, có sức khỏe, biết bơi, am hiểu địa bàn, thường xuyên có mặt tại địa phương. Ngoài nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đội xung kích còn tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, phòng dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhờ có đội xung kích mà chính quyền các cấp cũng yên tâm hơn trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh...

Thực tiễn cho thấy, phát huy tối đa vai trò đội xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa, bão gây ra cho người dân. Vì vậy, các xã, thị trấn của huyện Ứng Hòa tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng này hoạt động hiệu quả, như: Trang bị đầy đủ bảo hộ, dụng cụ, phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai