Đẹp hơn những tuyến đường...

Ánh Dương| 11/02/2022 07:06

(HNM) - Thời gian qua, huyện Hoài Đức nỗ lực tập trung làm đẹp đường đê, đường trong khu dân cư bằng các bức tranh với chủ đề phong cảnh quê hương, đất nước, tranh cổ động, tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông... Việc này giúp làng quê nơi đây ngày càng đẹp hơn, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao...

Các bạn trẻ xã Đông La (huyện Hoài Đức) tham gia vẽ tranh tường đường ven đê tả Đáy. Ảnh: Đức Nhuận

Cuối tháng 12-2021, Huyện ủy Hoài Đức ban hành Chỉ thị số 20-CT/HU về phát động phong trào thi đua bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2022 và những năm tiếp theo. Triển khai Chỉ thị này, xã Yên Sở đã phát động phong trào làm các tuyến đường hoa, bích họa ven đê, trong khu dân cư. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Sở Nguyễn Hữu Tiến chia sẻ, hưởng ứng phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, nhân dân 5 thôn (1, 2, 5, 6, 7) có tuyến đê Đáy đi qua đã cùng nhau tổ chức dọn phế thải, rác, đóng góp ngày công lao động, mua sơn, cây hoa... với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Lực lượng thanh niên xã làm sạch bức tường cơ đê và vẽ tranh phong cảnh quê hương, cổ động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất; các đoàn thể cùng nhân dân khu vực tham gia trồng hoa. Nhờ đó, chỉ trong một tuần, từ ngày 13 đến 20-1, Yên Sở đã có tuyến đường đê nở hoa, bích họa dài 1.248m.

Tương tự, xã Đông La có hơn 2km đê tả Đáy đi qua các thôn: Đông Lao, Đồng Nhân, La Tinh cũng đã được phủ kín hoa ở mái đê, vẽ tranh tường chân đê với các chủ đề phong cảnh, an toàn giao thông... Bí thư Đảng ủy xã Đông La Nguyễn Đức Nhuận thông tin: Trong tháng 1-2022, không quản ngày, đêm, nắng, mưa, cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học, hội viên các tổ chức, đoàn thể và nhân dân xã Đông La tích cực cùng trồng hoa, vẽ tranh ven tường đê tả Đáy. Xã cũng huy động xã hội hóa ngày công lao động, mua sơn, hoa... tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, tạo tuyến đường đê xanh, sạch, đẹp; đặc biệt, khu vực này không còn tình trạng xả rác bừa bãi. Xã đang vận động các hộ dân trong thôn, xóm dọn vật liệu xây dựng... để địa phương tiếp tục làm thêm những tuyến đường bích họa trong khu dân cư.

Hào hứng với phong trào làm đẹp quê hương, anh Nguyễn Bình Minh ở thôn La Tinh cho biết, anh đã cùng nhiều bạn sinh viên khác học ngành mỹ thuật tự nguyện tham gia vẽ tranh tường ủng hộ địa phương.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức Lê Thị Điểm, thời gian qua, hội viên phụ nữ huyện đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể các xã, thị trấn triển khai hoạt động vẽ bích họa dọc tuyến đê Đáy dài 17km thuộc địa bàn 9 xã: Yên Sở, Đắc Sở, Song Phương...; hơn 3.000m2 tường ven đường trong khu dân cư thuộc các xã: Kim Chung, Vân Canh, An Khánh... Cán bộ, hội viên, nhân dân cũng tích cực ủng hộ tiền mua hoa, sơn, tham gia hàng nghìn ngày công lao động tổng vệ sinh các tuyến đường, vẽ tranh, trồng cây... với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Hiện Hoài Đức đã có 23,38km đường cơ đê, đường thôn xóm nở hoa, có bích họa.

"Những hoạt động thiết thực giữ gìn môi trường trong xây dựng nông thôn mới của Hoài Đức được Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đánh giá cao. Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, nhân dân địa phương tổ chức làm đẹp 10,2km cơ đê còn lại, góp phần giúp địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí để xã trở thành phường, huyện trở thành quận", Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức Lê Thị Điểm khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẹp hơn những tuyến đường...