Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Xanh làng, sạch đồng" ở Chương Mỹ

Đỗ Minh| 28/01/2022 06:29

(HNM) - Hưởng ứng phong trào "xanh làng, sạch đồng", nhiều hoạt động cụ thể, từ trồng cây xanh, hình thành những đường hoa, đến xây dựng mô hình sản xuất thân thiện môi trường… đã được hội viên Hội Nông dân huyện Chương Mỹ tích cực triển khai. Phong trào đã mang đến những đổi thay rõ nét cho từng con đường, cánh đồng, ngõ xóm ở Chương Mỹ; góp phần tích cực trong việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Đoàn viên, thanh niên xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) vẽ tranh tường, tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh trên địa bàn.

Vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã vận động 100% cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn"… góp phần xây dựng huyện Chương Mỹ ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Đức Thọ ở thị trấn Xuân Mai cho biết, trước đây gia đình ông thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, hưởng ứng cuộc vận động do Hội Nông dân huyện Chương Mỹ phát động, ông đã chuyển sang trồng bưởi sạch, chỉ sử dụng các loại thuốc sinh học hoặc đơn thuần chăm sóc bưởi bằng phương pháp hữu cơ… Nhiều năm nay vườn bưởi của gia đình ông được chứng nhận sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi trường.

Tương tự, vùng đồi núi cằn cỗi bán sơn địa xã Nam Phương Tiến cũng đã trở thành vùng nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường. Tại nhiều thôn, xóm, nông dân đã “nói không” với thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm sạch từ nguồn đất đến nguồn nước. Chị Nguyễn Thị Huyền ở xã Nam Phương Tiến chia sẻ: "Chúng tôi đã chuyển sang trồng các loại cây ăn quả, rau màu theo hướng hữu cơ như: Bưởi hữu cơ, lúa hữu cơ, rau hữu cơ, vừa cho hiệu quả kinh tế cao, vừa bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng".

Cùng với việc bảo đảm môi trường sạch trong sản xuất - sạch đồng, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ còn triển khai nhiều phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê xanh - xanh làng. Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Xuân Mai Nguyễn Đức Huấn thông tin, Hội đã vận động nông dân tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị, duy trì các đoạn đường nông dân tự quản, tạo dựng tuyến đường hoa, thu gom rác thải đúng nơi quy định... Mới đây, Hội Nông dân thị trấn Xuân Mai đã phối hợp với tổ dân phố Tân Xuân xây dựng con đường bích họa mang chủ đề “Làng quê nông thôn Việt Nam” với ý tưởng mỗi đoạn đường là một bức tranh phác họa cảnh đẹp thôn quê. Con đường bích họa này được tạo dựng với tổng kinh phí 30 triệu đồng, có chiều dài 130m, bao quanh tổ dân phố Tân Xuân nên nhân dân rất phấn khởi.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chương Mỹ Chu Văn Khang cho biết: Đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã xây dựng được 40 mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất, xử lý chất thải trong sinh hoạt ở địa bàn nông thôn; triển khai hiệu quả mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học... Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khảo sát thí điểm cánh đồng không khói, mô hình chăn nuôi xử lý vệ sinh môi trường ở một số xã trên địa bàn. Mặt khác, Hội Nông dân các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, duy trì nhiều đoạn đường hoa nông dân tự quản, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới của huyện.

Đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phong trào bảo vệ môi trường của Hội Nông dân huyện Chương Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Dương Thị Hằng nhận định, những năm gần đây, Chương Mỹ trở thành điểm sáng của thành phố trong việc hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, rất nhiều cửa hàng trong số hơn 100 cửa hàng bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn không còn bán thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Tính bình quân toàn huyện chỉ sử dụng 0,3kg thuốc bảo vệ thực vật/ha/năm, trong đó chủ yếu là thuốc sinh học. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ còn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường như: Xây dựng hàng cây nông dân, con đường bích họa… làm cho làng quê ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu đánh giá: Chương Mỹ có 22.564 hộ nông nghiệp, trong đó có 21.516 hộ có hội viên nông dân, chiếm tỷ lệ 95,3%. Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các phong trào của Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tới nay, huyện đã có 30/30 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2021 có 3 xã đủ điều kiện công nhận nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, huyện Chương Mỹ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ, thành phố Hà Nội công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các phong trào "xanh làng, sạch đồng" của Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã góp phần mang đến những đổi thay rõ nét trong đời sống nông thôn và cần được nhân rộng để Hà Nội ngày càng có nhiều hơn những miền quê xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Xanh làng, sạch đồng" ở Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.