5 Hội Liên hiệp phụ nữ quận, huyện đoạt giải Nhất cuộc thi ''Đoạn đường, tuyến phố nở hoa''

Dương Linh| 17/10/2021 11:18

(NSHN) - Trong tuần qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, chấm điểm cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc 5 cụm thi đua.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội kiểm tra “tuyến đường nở hoa” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Yên (huyện Phú Xuyên).

Cuộc thi trên được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phát động từ tháng 3-2021, nhằm thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn; đồng thời tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện ít nhất 2 “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” theo tiêu chí: Các đoạn đường, tuyến phố có cảnh quan đẹp, có cây xanh, hoa nở tự nhiên; được trồng và chăm sóc bởi cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ gia đình, chiều dài tối thiểu từ 500m trở lên.

Điển hình, công trình “Vườn cây tiểu cảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình phối hợp với Ban Quản lý di tích đền Voi Phục triển khai có tổng diện tích 1.000m2 với nguồn kinh phí xã hội hóa 250 triệu đồng.

Hay như tuyến đường dài hơn 1.000m trước đây toàn đá sỏi, cỏ dại đã được hội viên phụ nữ Chi hội thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng (huyện Đông Anh), không kể nắng mưa cải tạo thành tuyến đường rực rỡ cây xanh và các loại hoa với tổng kinh phí thực hiện 135 triệu đồng.

Tuyến phố “bích họa nở hoa” của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm.

Tại quận Bắc Từ Liêm, toàn bộ bức tường thuộc tổ dân phố số 4 (phường Xuân Đỉnh) đã được “khoác tấm áo mới” với hàng chục bức tranh tường mang nhiều chủ đề khác nhau về vẻ đẹp quê hương, Thủ đô Hà Nội; tuyên truyền bảo vệ trẻ em, phụ nữ… Phía trước những bức tranh tường, Hội Liên hiệp phụ nữ phường còn bố trí trồng cây xanh, hoa. Đặc biệt, nhiều bếp than tổ ong cũ đã được các hội viên phụ nữ tái chế, trang trí đẹp mắt thành những chậu trồng cây.

Đoạn đường nở hoa thôn Quảng Minh, xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) có chiều dài 1.000m. Từ một đoạn đường có nhiều rác thải, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Hưng vận động cán bộ, hội viên, nhân dân đóng góp công sức, ủng hộ kinh phí xây dựng tuyến đường hoa có 200 chậu hoa các loại, 150 đèn lồng được tái chế từ vỏ chai nhựa; 12 bức tranh tường về hình ảnh nông thôn mới…

Tại các điểm chấm thi, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đều đánh giá, các đoạn đường, tuyến phố về cơ bản đã đạt được tiêu chí cuộc thi đề ra; thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của các cán bộ, hội viên phụ nữ…

Đoạn đường hoa nở rực rỡ của cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh.

Kết quả, giải Nhất thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ hai quận: Ba Đình, Nam Từ Liêm và ba huyện: Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng. Giải Nhì thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ hai quận: Long Biên, Bắc Từ Liêm và ba huyện Gia Lâm, Mỹ Đức, Quốc Oai. Ngoài ra, Ban tổ chức còn chấm 10 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Lễ trao giải cuộc thi được tổ chức ngày 19-10, trong khuôn khổ Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô sáng tạo” năm 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 Hội Liên hiệp phụ nữ quận, huyện đoạt giải Nhất cuộc thi ''Đoạn đường, tuyến phố nở hoa''