Cựu chiến binh Hoài Đức góp sức xây dựng quê hương

Hiền Phương| 31/08/2021 06:53

(HNM) - Những năm qua, các hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức luôn gương mẫu tham gia nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp… Từ những hoạt động thiết thực, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt.

Hội Cựu chiến binh xã An Khánh (huyện Hoài Đức) tặng quà cho hội viên là bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoài Đức là một trong 4 huyện đầu tiên của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả này là một phần đóng góp không nhỏ tiền của, ngày công lao động của các cựu chiến binh huyện. Đơn cử, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh Đỗ Xuân Bính, xã Minh Khai đã hiến 40m2 đất thổ cư trị giá trên 600 triệu đồng; các cựu chiến binh Nguyễn Văn Đảng, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Thị Thụy ở xã Đức Thượng hiến 50m2 đất thổ cư, trị giá hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn…

Còn cựu chiến binh Cao Văn Hiền ở xã Đức Giang, 5 năm qua đã soạn 12 đề cương và đi nói chuyện truyền thống cho hàng nghìn lượt học sinh các trường học trên địa bàn huyện mà không nhận thù lao. “Được góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ là hạnh phúc lớn nhất đối với tôi”, ông Cao Văn Hiền nói.

Ngoài ra, huyện Hoài Đức còn có các phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh tham gia vận động hội viên, người thân nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp đất dịch vụ”, “Cựu chiến binh, thương binh huyện Hoài Đức gương mẫu, tuyên truyền và chấp hành pháp luật”, “Cựu chiến binh phối hợp tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở cơ sở”... đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giảm thiểu vướng mắc, khiếu kiện trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức Nguyễn Phi Cách cho biết, tâm huyết và trách nhiệm xây dựng quê hương, nhiệm kỳ qua toàn huyện có 352 hội viên tham gia cấp ủy, 141 hội viên được bầu vào HĐND các cấp, 32 hội viên là Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã, 224 hội viên tham gia Mặt trận Tổ quốc, 58 hội viên là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, 153 hội viên cựu chiến binh tham gia các đoàn thể, các tổ chức chính trị tại địa phương...

Trong phong trào thi đua giúp nhau xóa đói giảm nghèo, huyện Hoài Đức cũng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ, thu hút khoảng 650 người vào làm việc với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện đã vận động được trên 849 triệu đồng, giúp hội viên làm 9 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 4 ngôi nhà trị giá 587 triệu đồng. Đến nay, huyện không còn hội viên cựu chiến binh nghèo.

Đặc biệt, trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh đã tích cực ủng hộ tiền và công sức cho địa phương. Tiêu biểu như: Hội Cựu chiến binh xã Đức Thượng ủng hộ xã hơn 300kg gạo và 6 triệu đồng; cựu chiến binh Nguyễn Văn Lợi, xã Yên Sở ủng hộ xã 3,2 tấn gạo và 20 triệu đồng; cựu chiến binh Tạ Công Huynh, xã Đông La ủng hộ xã 25 triệu đồng…

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức Vương Quốc Trung cho biết, Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục tồn tại, hạn chế để xây dựng tổ chức hội thật sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh nhận xét, không chỉ có nhiều cá nhân tiêu biểu, điển hình, mà các phong trào thi đua do Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức phát động đều đạt hiệu quả cao. Điển hình như phong trào cựu chiến binh thực hiện tang văn minh, có tới 70% thân nhân cựu chiến binh khi từ trần, gia đình thực hiện việc hỏa táng. Hay phong trào thi đua “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài” của cựu chiến binh huyện Hoài Đức đã huy động được số tiền tiết kiệm hơn 3,5 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện 352,8 triệu đồng.

Tiếp nối và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh của huyện sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh Hoài Đức góp sức xây dựng quê hương