Nhiều mô hình hay trong phòng, chống dịch

Hiền Thu| 22/08/2021 07:08

(HNM) - Với phương châm hướng về cơ sở, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều mô hình hay, giúp đỡ hàng nghìn hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên kịp thời lực lượng tuyến đầu vững vàng trong phòng, chống dịch… Những việc làm ý nghĩa này đã tạo nên sức mạnh cộng đồng trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.

Hội viên phụ nữ quận Hoàng Mai tham gia “Bếp ăn nghĩa tình” phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bà Trần Thị Phương (phường Hoàng Liệt) là một trong 210 hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa nhận suất quà của “Điểm tặng quà miễn phí” do Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức từ đầu tháng 8-2021 tại 14 phường trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng, gồm: 5kg gạo, nước mắm, dầu ăn, lạc, bí xanh, phần nào giúp được gia đình bà trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Cùng với “Điểm tặng quà miễn phí”, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai còn huy động các nguồn lực xã hội hóa được 3 tấn rau, 530kg gạo, gần 100kg thịt, 300 chai nước sát khuẩn, 500 tấm chắn giọt bắn… gửi tặng nữ lao động nhập cư, lao động tự do và các khu vực bị phong tỏa, cách ly... Từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã hỗ trợ gần 1.500 trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá khoảng 415 triệu đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ các phường của quận cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp phụ nữ phường Giáp Bát trao tặng 530 suất quà, trị giá 103 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ phường Mai Động trao tặng 590 suất quà, trị giá 90 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Hưng phối hợp với các đơn vị trao tặng 1.250 suất quà trị giá 350 triệu đồng, chuyển 6 tấn rau củ quả cho các hộ gia đình thuộc “vùng xanh” trên địa bàn...

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở tích cực rà soát những trường hợp khó khăn, chủ động tìm kiếm thông tin, hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội, qua kênh cứu trợ khẩn cấp Zalo để kịp thời xác minh, hướng dẫn kê khai chính sách hỗ trợ.

Trong thời gian 14 phường của quận triển khai đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, mở rộng và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở đã tích cực tham gia hỗ trợ đón tiếp, phân luồng, đo thân nhiệt, kê khai thông tin... Đặc biệt, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai đã triển khai mô hình “Bếp ăn nghĩa tình”, phục vụ các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Mô hình ý nghĩa này đã lan tỏa và hiện đang được duy trì tại Hội Liên hiệp phụ nữ các phường: Mai Động, Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Đại Kim, Giáp Bát… Trung bình mỗi ngày, “bếp ăn nghĩa tình” của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quận cung cấp hơn 400 suất cơm bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

Khi quận Hoàng Mai tiên phong triển khai mô hình “vùng xanh” (vùng không có dịch Covid-19) cũng là lúc Hội Liên hiệp phụ nữ các phường trên địa bàn quận tích cực kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản sạch và đẩy mạnh mô hình “Đi chợ giúp dân”. Nếu như trước đây, việc đi chợ hộ chỉ giúp người dân ở khu vực bị phong tỏa, thì nay còn giúp cho nhiều ngõ, tổ dân phố, khu dân cư đã thiết lập “vùng xanh” để người dân yên tâm ở nhà, chấp hành quy định giãn cách xã hội.

Bà Nguyễn Thị Muôn Phương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 9, 10, 11 phường Đại Kim đã gần 50 lần đi chợ giúp người dân ở những khu vực phong tỏa và khu vực “vùng xanh” ở phường Đại Kim. “Tôi làm ở Ban Quản lý chợ Đại Từ nên cũng thuận tiện, được mọi người tin tưởng nhờ mua nhu yếu phẩm, tôi nhận các đơn qua Zalo rồi mua và chở đến các chốt. Khi nào nhiều quá, không chở hết thì gọi các hội viên khác hỗ trợ mang về tận nơi giúp bà con”, bà Nguyễn Thị Muôn Phương chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai Nguyễn Mai Anh, việc hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các mô hình thiết thực của Hội Liên hiệp phụ nữ từ quận đến phường đã mang lại ý nghĩa lớn, tạo sức lan tỏa rộng, qua đó nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, đồng thời động viên lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều mô hình hay trong phòng, chống dịch