Phụ nữ Thạch Thất chung tay vì môi trường

Ngọc Quỳnh| 30/07/2021 06:32

(HNM) - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay, góp sức vì môi trường hiệu quả như: Tạo dựng đoạn đường nở hoa, phân loại rác thải tại nguồn… Những việc làm thiết thực này không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng mà còn góp phần quan trọng xây dựng Thạch Thất trở thành huyện xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) chăm sóc đường hoa trên địa bàn.

Bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ

Chúng tôi đến xã Hạ Bằng (huyện Thạch Thất) trong một ngày hè cuối tháng 7. Đi trên những con đường trồng hoa, cây xanh nối dài trong các thôn làng của xã Hạ Bằng, cảm giác oi bức như được dịu đi.

Với phương châm bảo vệ môi trường từ những hành động, việc làm nhỏ, từ năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hạ Bằng đã triển khai xây dựng các đoạn đường nở hoa, lắp đặt thùng rác. Kết quả đến nay, trên địa bàn xã đã có 5 đoạn đường nở hoa với chiều dài 1,8km; lắp đặt 35 thùng rác ở các cánh đồng để thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng hình thức xã hội hóa. "Người dân xã Hạ Bằng đã hình thành được thói quen bảo vệ môi trường như thu gom vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây xanh...", Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hạ Bằng Vũ Thị Hương cho biết.

Bà Đặng Thị Thu, người dân thôn 4, xã Hạ Bằng chia sẻ: "Những việc làm của cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã tạo nên diện mạo mới văn minh, sạch đẹp cho quê hương Hạ Bằng".

Rời Hạ Bằng, chúng tôi đến xã miền núi Yên Bình. Những con đường rợp bóng cây xanh, điểm tô là những bụi hoa khoe sắc, giúp không gian nơi đây càng thêm xanh mát. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình Bùi Thị Kim thông tin, để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, môi trường sống trong lành cho cộng đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình đã vận động các hội viên chỉnh trang, dọn dẹp nhà cửa, cải tạo vườn tạp, xây dựng đoạn đường nở hoa... Đến nay, trên địa bàn xã đã có 10 đoạn đường nở hoa với tổng chiều dài hơn 5km...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về phong trào bảo vệ môi trường của phụ nữ trên địa bàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất Vũ Thị Lệ Quyên cho hay, thời gian qua, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo" với việc thực hiện vệ sinh sạch đường làng, đồng ruộng. Hiện trên địa bàn huyện có 3 tuyến đê nở hoa dài 3,5km; 52 đoạn đường nở hoa với chiều dài 18,4km... “Đặc biệt, việc tổ chức 44 mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông; phân loại rác thải tại nguồn; sử dụng túi giấy thay thế túi ni lông… đã góp phần thay đổi hành vi, nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”, bà Vũ Thị Lệ Quyên cho biết thêm.

Gìn giữ, nhân rộng các phong trào

Tạo dựng môi trường sống trong lành, xây dựng làng quê xanh - sạch - đẹp phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Với cách tiếp cận đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hạ Bằng Vũ Thị Hương khẳng định: "Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền để cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ gia đình tích cực tham gia các phong trào trồng và bảo vệ cây xanh. Đặc biệt là vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi ni lông, không đốt rơm rạ, không vứt rác ra nơi công cộng...".

Trên quy mô toàn huyện, theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất Vũ Thị Lệ Quyên, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; nhân rộng mô hình “Biến chân rác thành vườn hoa”; phát triển Đề án “Xây dựng tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp - nở hoa kiểu mẫu”... Hội cũng vận động hội viên thực hiện tốt phong trào phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; hạn chế sử dụng túi ni lông, đốt rơm rạ; tăng cường trồng và bảo vệ hoa, cây xanh...

Tích cực hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, bà Triệu Thị Thu ở thôn 5, xã Yên Bình chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục tham gia tổng vệ sinh làm sạch đường làng ngõ xóm, bảo đảm đường thông, hè thoáng, xanh - sạch - đẹp… Mỗi người làm một việc thiết thực sẽ giúp cho môi trường sống ngày càng trong lành, sạch đẹp hơn”.

Nói về phong trào bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật nhận định: Với sự đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên và người dân trên địa bàn huyện. Việc này không chỉ giữ gìn môi trường sống trong lành, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh và chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Những mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất rất đáng ghi nhận và cần được lan tỏa rộng hơn ở các vùng ngoại thành để Hà Nội ngày càng có nhiều miền quê xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Thạch Thất chung tay vì môi trường