Tích cực đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội

Hà Hiền| 03/07/2021 07:40

(HNM) - Tệ nạn xã hội len lỏi trong cộng đồng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm, mà còn ảnh hưởng đến các giá trị đạo đức, cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng các loại tội phạm... Để tích cực đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội, các cơ quan chức năng Thủ đô đã tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội, kêu gọi người dân tham gia phản ánh, tố giác khi phát hiện những sự việc, tình huống nghi ngờ.

Học viên tham gia lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội. Ảnh: Vũ Thu

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Hà Nội là địa bàn có vị trí huyết mạch về giao thông đường bộ, đường không, đường thủy, tiếp giáp với nhiều tỉnh, như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên... Hơn nữa, dân cư trên địa bàn thành phố rất đông đúc, với gần 10 triệu người sinh sống, học tập, làm việc, trong đó nhiều người từ nơi khác đến. Ở vị trí này, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, Hà Nội còn là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, những năm gần đây, các điểm, tụ điểm mại dâm công cộng trên địa bàn thành phố cơ bản được triệt xóa. Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, khó lường khi toàn thành phố có hơn 5.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự, dễ phát sinh tệ nạn xã hội, có nguy cơ hoạt động mại dâm; trong đó có gần 2.000 cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở xoa bóp. Đáng lưu ý, hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện thường núp bóng dưới hình thức vui chơi, giải trí, thư giãn... nên không dễ phát hiện. Các đối tượng tham gia thường sử dụng nhiều "chiêu" để “hành nghề”.

Về tệ nạn ma túy, số người nghiện ma túy vẫn tăng hằng năm, hiện cả nước đang quản lý hồ sơ của hơn 235.000 người nghiện ma túy. Tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi. Theo Công an thành phố Hà Nội, riêng 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an đã khám phá 2.161 vụ ma túy, với 3.118 đối tượng. Vật chứng thu giữ tổng cộng là 202,7kg ma túy các loại, tăng 70,9kg so với cùng kỳ năm 2020...

Tạo “lưới chắn” từ cơ sở

Qua quá trình đấu tranh, phòng ngừa, triệt phá các tụ điểm phức tạp liên quan đến ma túy, các cơ quan chức năng chỉ rõ, địa bàn giáp ranh là khu vực đối tượng buôn bán ma túy thường lựa chọn để hoạt động. Vì thế, để góp phần đẩy lùi ma túy, lực lượng chức năng tập trung phòng, chống ma túy ở những địa bàn giáp ranh.

Chẳng hạn, từ tháng 10-2020 đến nay, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hà Nam cùng công an các huyện: Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) và Kim Bảng, Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã ký kết, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trọng tâm là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh. Theo đó, các bên liên quan đã chủ động rà soát, xác định địa bàn có nguy cơ phát sinh điểm nóng phức tạp về tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy để có phương án giải quyết. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, thời gian qua các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 38 đối tượng phạm tội về ma túy ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Hà Nam. Điển hình là vụ việc bắt giữ ổ nhóm mua, bán trái phép ma túy hoạt động lưu động, liên huyện, liên tỉnh do Lại Xuân Huy, trú tại thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) cầm đầu, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có một đối tượng trú tại thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), thu giữ 1,5kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan.

Biện pháp khác nhằm từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội là các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phòng, chống ma túy. Trên thực tế, việc người dân tích cực tham gia đấu tranh, phản ánh, tố giác các trường hợp nghi ngờ đã giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về ma túy, trong đó vụ việc nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) vào tháng 1-2021.

Đối với tệ nạn mại dâm, năm 2021, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội ra quân triệt xóa những điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại những khu vực công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội; phấn đấu phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 120 vụ án, xét xử 80 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm. Ngoài ra, Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội 178) thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn. Ở cấp cơ sở, Đội 178 tại các địa phương tiến hành kiểm tra ít nhất 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm thuộc sự quản lý của địa phương.

Nhằm tạo "lưới chắn" từ cơ sở, Hà Nội tiếp tục xây dựng mô hình phòng, chống mại dâm tại 579/579 xã, phường, thị trấn, phấn đấu duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn (463/579 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới... Hy vọng, sự vào cuộc tích cực, tinh thần nỗ lực đấu tranh, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các ngành, địa phương và nhân dân sẽ góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội