Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống dịch

Dương Linh| 08/06/2021 07:33

(HNM) - Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hơn một tháng qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò xung kích cùng cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó lan tỏa tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chung tay nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Tân Minh ủng hộ nhu yếu phẩm cho điểm cách ly tại xã Hiền Giang (huyện Thường Tín).

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã triển khai nhiều hoạt động như: Phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn cho hội viên phụ nữ và nhân dân các địa phương; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, vận động người dân khai báo y tế và nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế và thành phố… Các cấp Hội còn sử dụng loa đi tuyên truyền lưu động; làm những sản phẩm đồ họa, video clip, poster hình ảnh về các biện pháp phòng, chống dịch đăng tải lên Facebook và các nhóm Zalo để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nói về hoạt động tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5 phường Xuân La (quận Tây Hồ) Nguyễn Thị Túc cho hay: “Ngoài việc phát tờ rơi tới từng hộ gia đình, vào buổi chiều hằng ngày, chúng tôi đi tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch bằng loa. Trong các ngõ, phố thì dùng loa phát thanh cho lên xe đạp dắt đi, bên trong các chợ thì dùng loa cầm tay”.

Tham gia nấu ăn cho tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) Nguyễn Thị Bích Hồng chia sẻ: “Kể từ thời điểm xảy ra dịch bệnh, chị em phụ nữ của 14 chi hội phường Hoàng Văn Thụ đều tham gia nấu ăn, chia cơm, phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch của quận. Mỗi bữa nấu gần 100 suất, chia khẩu phần ăn xong, chúng tôi chuyển bằng xe ô tô đến chỗ cách ly. Bữa ăn sáng, chiều đều được đổi món và bảo đảm chất lượng”. 

Trong đợt dịch lần này, một số gia đình có gia cầm trên địa bàn đến ngày tiêu thụ sản phẩm nhưng đang chấp hành cách ly, không có điều kiện xuất bán. Nhiều chị em Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) hết giờ chốt trực phòng, chống dịch lại tham gia kêu gọi, thu gom, phân loại, kết nối vận chuyển, hỗ trợ các gia đình tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Kim Nỗ Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, chỉ sau 2 ngày, chị em phụ nữ đã tiêu thụ được 2.000 con chim cút thịt, 35 vạn quả trứng chim cút, gần 1.000 quả trứng gà…, qua đó giúp các hộ chăn nuôi vơi bớt khó khăn.

Chung tay phòng, chống dịch, hơn một tháng qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận, ủng hộ 200 triệu đồng, gần 380.000 khẩu trang, 13.900 găng tay y tế, 1.590 bộ quần áo bảo hộ y tế, 33.700 mũ chắn giọt bắn, 2.650 băng đeo khẩu trang, 1.665 chai nước sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm… chuyển tới ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch các địa phương, bệnh viện, lực lượng y tế, đơn vị làm nhiệm vụ cách ly tập trung, hộ gia đình đang trong thời gian cách ly trên địa bàn thành phố và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lai Châu với tổng giá trị hơn 1,56 tỷ đồng. Những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp này đã lan tỏa trong cộng đồng, sáng lên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm cùng cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Thị Thiên Hương cho biết, cùng với những hành động đẹp của Hội Phụ nữ cơ sở, trong tháng 5-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã huy động các nguồn xã hội hóa, đồng thời tổ chức các đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên, tặng quà 5 đơn vị, địa phương nơi tuyến đầu chống dịch với số tiền 50 triệu đồng, 350 bộ quần áo bảo hộ y tế, 80 nghìn khẩu trang y tế, 600 tấm kính chống giọt bắn, cùng nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 150 triệu đồng.

Sự chủ động tích cực vào cuộc và có những đóng góp thiết thực trong phòng, chống dịch của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Hà Nội đã được các cấp, ngành đánh giá cao. Đồng chí Lê Thị Thiên Hương cho biết thêm, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng tới nhóm phụ nữ đặc thù, yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên. Đồng thời, tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 để cùng thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống dịch