Hội Nông dân thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng dịch

Đỗ Minh| 15/05/2021 13:36

(NSHN) - Với tinh thần cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, những ngày qua, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nông dân các huyện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng dịch.

Hội Nông dân thành phố tặng quà hỗ trợ người dân vùng dịch tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm.

Cụ thể, tại xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm), xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín), Hội Nông dân thành phố phối hợp với Tập đoàn Sơn Hà trao tặng mỗi xã 10 triệu đồng và Hội Nông dân mỗi huyện hỗ trợ hàng nghìn quả trứng gà cho các hộ đang cách ly.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động ủng hộ của Hội Nông dân các huyện, xã và cá nhân hội viên đối với người dân đang bị cách ly tại các vùng dịch. Đơn cử như: Hội Nông dân xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) ủng hộ 300 suất cơm/ngày cho bệnh nhân và người nhà ở khu nhà trọ trước cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều bị cách ly; Hội Nông dân xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) ủng hộ lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 xã Kim Sơn 500 quả trứng; Hội Nông dân xã Yên Viên (huyện Gia Lâm) ủng hộ 5 triệu đồng tiền mặt cho người dân đang bị cách ly tại xã Kim Sơn; Hội viên nông dân xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) và Hội Nông dân thị xã Sơn Tây đóng góp tiền mua trên 1.500 hộp khẩu trang phát cho các hộ dân; Hội Nông dân xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) làm 200 tấm chắn giọt bắn cho các thành viên tổ công tác bầu cử...

Hội Nông dân thành phố Hà Nội tặng quà hỗ trợ người dân vùng dịch tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.

Đặc biệt, anh Nguyễn Văn Tập, hội viên nông dân xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) tặng đã 6.000 quả trứng và 10.000 khẩu trang y tế cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở hai huyện Thường Tín và Chương Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nông dân thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng dịch