Tránh lạm dụng ánh sáng trang trí hồ Hoàn Kiếm

Dạ Khánh| 29/04/2021 15:07

(NSHN) - Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia đưa ra tại hội thảo xin ý kiến về phương án thiết kế chiếu sáng trang trí khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức sáng 29-4 tại trụ sở UBND quận.

Dự án chiếu sáng trang trí khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm là một trong 5 dự án đầu tư công nhóm B vừa được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ngành thành phố; các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chiếu sáng, di sản văn hóa, lịch sử...

Các chuyên gia góp ý phương án thiết kế trang trí chiếu sáng khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Việc đầu tư, cải tạo hệ thống chiếu sáng là cần thiết

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, hệ thống chiếu sáng khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm được đầu tư, cải tạo, nâng cấp qua nhiều thời điểm khác nhau, đến nay đã xuống cấp, cường độ chiếu sáng giảm... Do vậy, việc đầu tư, cải tạo hệ thống chiếu sáng khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm là rất cần thiết nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng cao giá trị kiến trúc, cảnh quan của Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm.

Trình bày ý tưởng thiết kế, ông Ngô Tấn Cang, Công ty TNHH Signify Việt Nam (đơn vị tư vấn) cho biết, phát triển trên cơ sở ý tưởng của Công ty CONCEPTO (Pháp), đơn vị đã nghiên cứu, lên phương án thiết kế chiếu sáng phân thành 4 vùng: Vùng 1 là khu vực mặt nước hồ (bao gồm cả Tháp Rùa); vùng 2 là từ kè hồ tới mép vỉa hè; vùng 3 là đường giao thông xung quanh hồ; vùng 4 là các công trình kiến trúc xung quanh hồ.

Theo đó, thực hiện các giải pháp chiếu sáng nhằm tôn vinh công trình kiến trúc: Tháp Rùa, cầu Thê Húc, hệ thống cây xanh, đường dạo khu vực... Trong đó, áp dụng công nghệ điều chỉnh cường độ, màu sắc ánh sáng theo mùa, theo ánh sáng mặt trời; bổ sung các đèn âm dưới mặt hồ để tạo sự lung linh cho mặt hồ...

Với chiếu sáng cây xanh, bên cạnh lên ý tưởng lắp dựng các trụ đèn cách điệu, tránh gắn đèn trên thân cây, đơn vị cũng đưa ý tưởng lắp các con chíp để điều khiển chuyển đổi màu sắc ánh sáng; lên kịch bản chiếu sáng cho một số dịp: Giao thừa, Giáng sinh, cuối tuần..., tạo sự hứng khởi cho người dân, du khách...

Tránh tình trạng "ô nhiễm ánh sáng"

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đánh giá cao sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng của đơn vị tư vấn; cách làm thể hiện sự thận trọng, cầu thị của thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm trong thực hiện dự án chiếu sáng trang trí khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) Doãn Minh Khôi cho biết, kỹ thuật chiếu sáng hiện nay đã chủ động về sự biến đổi tông màu, cường độ ánh sáng. Đồng thuận với quy hoạch chiếu sáng trang trí theo 4 lớp, song ông Khôi cho rằng, không nên lạm dụng chiếu sáng tạo quá nhiều tầng lớp và hạn chế điều chỉnh màu sắc tại các công trình di sản: Tháp Rùa, cầu Thê Húc...

Đánh giá cao ý tưởng thiết kế các cột đèn chiếu sáng mang tính thẩm mỹ cao, không làm ảnh hưởng đến cây xanh, kiến trúc sư Emmanuel Cerise, Viện PRX vùng thủ đô Paris lưu ý, đơn vị tư vấn cần có phương án thiết kế, lắp đặt giấu các thiết bị chiếu sáng như đèn, hệ thống dây điện..., không để hiện diện trong tầm quan sát của người dân vào ban ngày. Đây cũng là giải pháp các nước châu Âu thực hiện khi trang trí chiếu sáng cho các công trình kiến trúc.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm là vô cùng quý giá trong sự phát triển của Thủ đô; kiến nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu kịch bản chiếu sáng ban đêm - ban ngày; tại chỗ - từ xa, chiếu sáng tôn vinh một số cây di sản. Đặc biệt, ông Dương Trung Quốc còn đề xuất ý tưởng sử dụng công nghệ chiếu sáng lazer dựng lại cảnh vua Lê trao gươm, hình ảnh rùa Hồ Gươm...

Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng chia sẻ, lâu nay, bất kỳ sự động chạm nào đến hồ Hoàn Kiếm đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, dư luận. Do đó, phương án thiết kế chiếu sáng trang trí cần lưu ý màu sắc bảo đảm hài hòa, tránh tình trạng "ô nhiễm ánh sáng", gây ức chế thị giác.

Lưu ý dự án cần cập nhật các nội dung quy hoạch phân khu thành phố mới phê duyệt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) Trần Quang Tuyên đề nghị, UBND quận Hoàn Kiếm, đơn vị tư vấn khi triển khai đồ án cần đánh giá sự tuân thủ quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm và nghiên cứu mở rộng kết nối thêm đề án Cột mốc Km0, Vườn hoa Lý Thái Tổ...

Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) Nguyễn Nguyên Trà đề nghị cần nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chiếu sáng đáp ứng các kịch bản thông thường và kịch bản lễ hội khi có các sự kiện; giải pháp bảo mật và tích hợp với hệ thống Smart City của thành phố....

Kết thúc hội thảo, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tổng hợp lại các ý kiến góp ý, đề xuất của các chuyên gia, đại diện các sở, ngành và cho biết, quận sẽ tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và sẽ xin ý kiến đóng góp trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tránh lạm dụng ánh sáng trang trí hồ Hoàn Kiếm