Các vựa hoa - cây cảnh ngoại thành vắng khách, giá giảm sâu

Thanh Bắc| 08/02/2021 16:14

(NSHN) - Thời điểm này đã cận kề Tết, song tại các nhà vườn trồng hoa, quất cảnh khu vực ngoại thành, không khí mua bán khá trầm lắng, sức tiêu thụ chậm, giá giảm… Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người bán, người mua đều đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần…

Các vườn hoa tại xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) vắng khách.

Tại thôn Kiều Thị (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín), cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu với đủ loại hoa cúc, violet, thược dược... đang chờ khách đến mua. Từ nhiều năm nay, khu vực này hình thành điểm bán hoa phục vụ Tết. Tuy nhiên, hôm nay đã là 27 tháng Chạp mà lượng hoa bị ứ đọng tại vườn còn nhiều.

Thôn Kiều Thị có khoảng hơn 10 mẫu hoa. Các hộ trồng hoa ở đây cho biết, mức đầu tư trồng hoa khoảng 30 triệu đồng/sào. Gia đình chị Đàm Thị Huế có 7 sào ruộng, trồng hoa quanh năm, chủ yếu là các loại cúc. Năm nay, ngoài lý do dịch bệnh, các hộ trồng hoa còn gặp bất lợi bởi thời tiết nóng ấm...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách hàng đặt cây đào giảm; giá mỗi gốc đào cũng giảm 15-20% so với những vụ trước.

Chị Huế - người có thâm niên 10 năm trồng hoa ở Kiều Thị chia sẻ, chưa năm nào lượng người mua vắng như năm nay. Thời điểm này năm ngoái, các xe buôn từ khắp nơi về nhập hàng và chở hoa đi xuất bán tại các chợ Tết. Song năm nay, thương lái nhập ít hoa hơn, số hoa gia đình trồng mới bán được khoảng 50%.

Còn gia đình chị Lê Thị Phụng, cùng thôn Kiều Thị, cũng có gần 4 sào hoa cúc đang nở rộ. Giá bán hiện giờ cho khách mua lẻ chỉ 2.000 đồng/bông, so với năm ngoái, giảm một nửa và nguy cơ bị ứ đọng hoa rất cao...

Thời điểm này, dọc tỉnh lộ 427 thuộc địa phận xã Vân Tảo (huyện Thường Tín), các nhà vườn cũng tồn đọng khá nhiều hoa đào. Xã Vân Tảo có hơn 100 hộ trồng hoa đào, cây cảnh, tập trung chủ yếu ở 2 thôn: Nội Thôn và Đông Thai, mỗi năm cung ứng hàng triệu sản phẩm hoa, cây cảnh cho thị trường Tết.

Theo chủ vườn đào Nguyễn Văn Thắng, nhà vườn đã xuất bán nhiều sản phẩm hoa đào phục vụ các tỉnh, thành phố trong cả nước, chủ yếu thị trường nội thành Hà Nội: Năm nay thời tiết thuận lợi đối với nghề trồng đào, hoa đẹp hơn mọi năm, mỗi gốc đào cho thuê giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng/gốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách hàng đặt cây chơi Tết giảm. Đồng thời, giá mỗi gốc đào cũng giảm 15-20% so với những vụ trước...

Sức tiêu thụ đào những ngày giáp Tết tại xã Vân Tảo (huyện Thường Tín) giảm mạnh so với đầu vụ.

Tại huyện Đông Anh, vựa quất lớn nhất huyện ở xã Tàm Xá, hoạt động mua - bán cũng khá trầm lắng. Anh Nguyễn Văn Lộc, chủ vườn quất ở thôn Đoài cho biết, gia đình đầu tư trồng 600 gốc quất chuẩn bị cho vụ Tết Tân Sửu. Những ngày qua, lượng khách lẻ tới xem quất cảnh rất thưa vắng. Trong khi đó, các mối hàng truyền thống từ những năm trước cũng rất dè dặt trong việc thu mua do lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiêu thụ. Đặc biệt, chưa năm nào thương lái phải giảm số lượng so với đơn đặt hàng; những thương lái đã đặt cọc cũng chỉ lấy đủ số tiền đã cọc. Nhiều chủ vườn chỉ thỏa thuận miệng nên khi thương lái không lấy hàng, đành chịu...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tàm Xá Hoàng Hữu Vân, toàn xã hiện có 218ha đất canh tác nông nghiệp. Đến nay, diện tích chuyển đổi sang trồng quất cảnh chiếm khoảng 85ha; gần 80% hộ dân ở xã Tàm Xá đã tham gia vào chuỗi giá trị, được hưởng lợi về kinh tế từ cây quất. Là vựa quất lớn của Hà Nội, quất Tàm Xá đã được cấp nhãn hiệu tập thể, vừa được UBND thành phố công nhận là làng nghề.

"Hơn 20 năm kể từ khi cây quất được đưa về trồng tại vùng ven sông Hồng này, chưa bao giờ người dân xã Tàm Xá chịu cảnh như vụ Tết năm nay. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng kép đến việc tiêu thụ cũng như giá cả của quất cảnh. Thu nhập vụ Tết năm nay của người dân Tàm Xá chắc chắn sẽ bị sụt giảm", Bí thư Đảng ủy xã Tàm Xá Hoàng Hữu Vân nói.

Sản phẩm cây cảnh vùng ngoại thành vẫn còn nhiều, có nguy cơ tồn đọng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát, khách mua lẻ ghé thăm các vựa hoa, cây cảnh lớn của Hà Nội (đào Vân Tảo, đào La Cả, đào Nhật Tân, hoa Tây Tựu, hoa Mê Linh…) giảm mạnh. Mặt khác, tiểu thương từ các tỉnh, thành phố lân cận cũng hạn chế đi lại nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch... Chính vì vậy, người trồng hoa, cây cảnh cũng đã điều chỉnh giá, giảm 10-20% nhằm kích cầu, song không ít hộ còn tồn đọng sản phẩm, có nguy cơ thất thu. Người nông dân mong dịch bệnh sớm được khống chế để việc buôn bán trở lại tấp nập...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các vựa hoa - cây cảnh ngoại thành vắng khách, giá giảm sâu