Vững vàng trên ''trận tuyến'' mới

Hiền Phương| 04/01/2021 06:42

(HNM) - Trở về sau chiến tranh, những cựu chiến binh của Thủ đô Hà Nội đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế. Sự vững vàng trên “trận tuyến” giảm nghèo của các cựu chiến binh vừa chia sẻ khó khăn với đồng đội vừa góp phần xây dựng quê hương và Thủ đô ngày càng phát triển.

Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì tặng quà cho gia đình cựu chiến binh Trần Văn Sửu, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái (huyện Ba Vì) trong ngày khánh thành nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Đa dạng cách làm

Được Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì, Hội Cựu chiến binh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Thái (huyện Ba Vì) hỗ trợ 40 triệu đồng, bà con dòng họ giúp đỡ ngày công, ngôi nhà của gia đình cựu chiến binh Trần Văn Sửu, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái đã hoàn thành vào trung tuần tháng 12-2020. Ông Trần Văn Sửu chia sẻ: “Là hộ thuộc diện khó khăn của xã, bản thân sức khỏe yếu nên ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” là món quà ý nghĩa rất lớn với gia đình tôi”.

Tại huyện Mỹ Đức, ngoài hỗ trợ xây, sửa nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tặng phương tiện sản xuất, sổ tiết kiệm, Hội Cựu chiến binh huyện còn duy trì mô hình “6+1”, “10+1”, tức là 6 hoặc 10 cựu chiến binh có điều kiện sẽ nhận giúp đỡ 1 gia đình đồng đội khó khăn. Nhờ đó, nhiều cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đã thoát nghèo. Cựu chiến binh Vũ Văn Được, thôn Phú Duy, xã An Tiến (huyện Mỹ Đức) cho biết: “Được đồng đội giúp đỡ xây nhà và hỗ trợ làm kinh tế, sau hơn 1 năm gia đình tôi đã ra khỏi danh sách hộ nghèo”.

Hỗ trợ đồng đội thoát nghèo bền vững, trong 5 năm trở lại đây, Hội Cựu chiến binh huyện Ứng Hòa đã giúp các hội viên nghèo 82 con giống, vật nuôi, máy công cụ sản xuất nông nghiệp; tặng 71 sổ tiết kiệm... Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ứng Hòa Lê Văn Hoạch cho biết: “Là huyện thuần nông nên Hội Cựu chiến binh các cấp của Ứng Hòa đặc biệt chú trọng đến việc phát triển “Ngân hàng bò sinh sản” để hỗ trợ hội viên chăn nuôi với hình thức luân chuyển. Tức là sau khi bò sinh sản, có bê con, bò mẹ sẽ được chuyển cho hội viên khác nuôi. Hiện nay, chúng tôi có 16 con bò sinh sản đang xoay vòng. Trong năm 2020, Hội Cựu chiến binh huyện còn tặng 6 bò sinh sản, 2 sổ tiết kiệm, trị giá hơn 100 triệu đồng, cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn”.

Nâng cao hiệu quả

Để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã xây dựng Đề án 03 về “Cựu chiến binh Thủ đô đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo và xóa nhà dột nát, giai đoạn 2017-2020”. Thực hiện đề án, tính đến cuối năm 2020, tổng số dư nợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ vốn vay giúp cựu chiến binh phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm lên đến gần 1,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 36.000 hộ vay, tạo việc làm cho trên 43.000 lao động.

Hội Cựu chiến binh các cấp của Hà Nội còn phối hợp với các địa phương tổ chức 176 lớp tập huấn về xóa đói, giảm nghèo, nâng cao kiến thức phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội đã huy động hội viên đóng góp quỹ được gần 1 tỷ đồng, cho gần 15.000 hội viên vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội còn xây, sửa 90 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; tặng 23 bò sinh sản, trị giá 460 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh khẳng định: “Qua thời gian và kết quả thực hiện đã minh chứng, Đề án 03 là sáng kiến đậm chất nhân văn, thể hiện sâu sắc tình đồng chí, đồng đội trong thời bình của cựu chiến binh Thủ đô”.

Nhiều năm qua luôn tích cực thực hiện Đề án 03 với số tiền ủng hộ hơn 30 triệu đồng, cựu chiến binh Nguyễn Bá Khẩn, xã An Tiến (huyện Mỹ Đức) chia sẻ: “Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động tình nghĩa để giúp đỡ được nhiều hơn nữa đồng đội thoát nghèo”.

Là phường đang phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hội viên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 200 lao động là con em hội viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) Lê Bá Hải nhấn mạnh: “Để vốn vay phát huy hiệu quả, Hội Cựu chiến binh phường sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, không để nợ đọng”.

Về hướng đi tiếp theo trong việc giúp đỡ hội viên nghèo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Nghinh thông tin: “Hội Cựu chiến binh các cấp sẽ tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cực triển khai cho hội viên vay vốn hỗ trợ sản xuất; vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Cùng với đó là huy động nguồn quỹ do hội viên đóng góp cho đồng đội vay không lãi suất để sản xuất, kinh doanh”.

Luôn vững vàng trên "trận tuyến" mới, bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong giúp nhau giảm nghèo, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã và đang góp phần cùng thành phố bảo đảm an sinh xã hội, giúp đời sống hội viên ngày càng nâng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vững vàng trên ''trận tuyến'' mới